(HBĐT) - Chiều 15/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến ngày 29/6, đã có 74/74 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, 100% đại hội tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVII. Ngày 6/7, BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 4. Dự thảo đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ.

Hơn 10 ý kiến tại hội nghị và 9 ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, kiểm điểm nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, cần lượng hóa các kết quả này bằng bảng biểu số liệu so sánh đầu, cuối nhiệm kỳ; bên cạnh đó, điều chỉnh chủ đề đại hội; bổ sung các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KT-GS, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo rất sát thực, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, lưu ý sắp xếp nội dung, chương trình Đại hội khoa học, đảm bảo khung thời gian theo quy định… Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí yêu cầu: Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tập trung lãnh đạo các TCCS Đảng trực thuộc nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá trong các lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; tiếp tục đề ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác KT-GS…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã xem xét và cho ý kiến vào phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 11 - 13/8/2020) tại Hội trường Tỉnh ủy.


Hải Yến


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục