(HBĐT) - Ngày 28/7, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1236/ UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Công văn số 802 - CV/TU ngày 24/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và khôi phục, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại văn bản trên và các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của T.Ư của tỉnh đã đề ra theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép về phòng, chống dịch và phát triển KT-XH phù hợp với tình hình dịch bệnh kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, an sinh xã hội để giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm sinh kế, việc làm, hỗ trợ người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung nguồn lực để vừa phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển KT-XH vừa phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Có chính sách kích cầu nhằm khôi phục, đẩy mạnh phát triển ngành du lịch. Định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sở TT&TT, Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác thông tin và truyền thông, động viên các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tâm lý chủ quan trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và phát triển KT-XH...

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hoá các nội dung tại Kết luận số 77-KL/TW phù hợp với điều kiện thực tế ở tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tổ chức triển khai có hiệu quả theo tinh thần tại Chương trình hành động số 20, ngày 24/4/2018 của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Giữ vững những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, đề cao cảnh giác, kiên quyết không để dịch Covid-19 bùng phát hoặc lây nhiễm ra cộng đồng; các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 không được lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi, nắm chắc địa bàn, bám sát mọi diễn biến, kiên trì thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch; duy trì nguồn lực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; các trường hợp nhập cảnh về nước do Bộ Quốc phòng giao về tỉnh cách ly tập trung phải được cách ly nghiêm ngặt, đúng quy định. Tổng hợp, đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Y tế theo quy định.

  

T.H (TH)

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục