(HBĐT) - Sáng ngày 23/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, các đại biểu HĐND đã tiến hành thảo luận tại 5 tổ, xem xét cho ý kiến vào các nội dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.


Các đại biểu tổ đại biểu HĐND thành phố Hòa Bình thảo luận tại tổ về các báo cáo, nghị quyết trình tại Kỳ họp. 

Tại 5 tổ thảo luận, hầu hết các đại biểu cho rằng mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid 19, xong các cấp các ngành đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, khó khăn và nội dung cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến những chỉ tiêu kinh tế khó đạt trong năm 2020, đặc biệt là thực tế tăng trưởng kinh tế ở mức số âm trong 6 tháng đầu năm; 10/18 khoản thu chưa đạt mức trung bình 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. 

Vì vậy các đại biểu cho rằng, để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách 5.000 tỷ,  đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp căn cơ mang tính đột phá cao. Đại biểu Phạm Thanh Bình, tổ đại biểu HĐND thành phố Hòa Bình nhấn mạnh: nguồn thu chủ yếu của tỉnh dựa vào Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thu từ thuê đất và các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhà máy thủy điện Hòa Bình không đạt sản lượng theo kế hoạch, trong khi đó, các doanh nghiệp của tỉnh hầu hết là vừa và nhỏ, lại gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid – 19. Hiện nay, nguồn thu chủ yếu dựa vào đất. Vì vậy, tỉnh cần có giải pháp mạnh mẽ để đảm bảo nguồn thu từ đất, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuê đất và các dự án thuê đất không đảm bảo cần có giải pháp để thu hồi, tránh lãng phí đất và thất thoát nguồn thu.

Nhiều đại biểu đề cập đến cần có giải pháp căn cơ hơn trong cải thiện môi trường đầu tư. Có giải pháp tạo quỹ đất sạch trong thu hút đầu tư.  Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX bị ảnh hưởng sau dịch Covid để hoạt động trở lại. Cho ý kiến nội dung này, đại biểu Trịnh Văn Minh, Tổ đại biểu HĐND huyện Lạc Thủy bày tỏ: Để tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, tỉnh cần có những gói hỗ trợ cụ thể như gói hỗ trợ Nhân dân, hỗ trợ về kỹ thuật, con giống ... để bà con khôi phục sản xuất, tăng thu nhập cho bà Nhân dân cũng như thu nhập cho tỉnh nhà. Đặc biệt đối với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, ta cần phải kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh tế tỉnh nhà, ngành nào có khả năng thu thì thu, ngành nào có xu hướng đầu tư phải tăng cường nguồn lực để đầu tư, mang tính chất an toàn hiệu quả, tránh thất thoát nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó cần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, nhiều đại biểu đề nghị cần có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân để ổn định đời sống sau dịch Covid-19, đặc biệt là vấn đề đảm bảo cuộc sống, ổn định cho người lao động. Đại biểu Võ Ngọc Kiên, tổ đại biểu HĐND huyện Cao Phong khẳng định: Sau dịch Covid-19, vấn đề cấp bách hiện nay là lao động thất nghiệp, tỉnh ta cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy trong thời gian tới, UBND tỉnh cũng cần phải có báo cáo cũng như những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định an sinh xã hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về việc thực hiện chế độ chính sách cho người dân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; vấn đề hỗ trợ vốn đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vấn khám chữa bệnh thẻ BHYT, vấn đề nâng cao cuộc sống cho các gia đình chính sách và cải thiện môi trường khu vực nông thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Thảo luận tổ về các Nghị quyết trình tại Kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với những Nghị quyết chưa phù hợp, UBND tỉnh chưa tiếp thu thì sẽ không biểu quyết thông qua tại Kỳ họp lần này.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường, biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp và bế mạc Kỳ họp.


 

P.V

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục