(HBĐT) - Ngày 30/7, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương (T.Ư) do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo đề dẫn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả, hạn chế, đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm;phân tích những thuận lợi, thời cơ phát triển,khó khăn, thách thức đặt ra, yêu cầu đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu kinh tế tỉnh Hoà Bình đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025,đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ; đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển trong cả nước. Dự thảo báo cáo đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư cơ bản đồng tình cao với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW. Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể để tạo sức bật cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, cần có sự so sánh với các tỉnh, đánh giá thêm một số chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chương trình xây dựng NTM, chỉ số PCI, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, nguồn lực đất đai, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững… Từ đó xây dựng các mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động cụ thể tập trung phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đẩy mạnh liên kết vùng, xoá đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tỉnh đạt được trong 5 năm qua và tính chủ động của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp.Đồng tình với định hướng phát triển của tỉnh trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí đề nghị: Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mở cửa, hội nhập, tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế là trọng tâm, lấy công nghiệp làm nền tảng, nhưng phải giữ bằng được môi trường sinh thái, quản lý và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo quy hoạch.Lựa chọn và xây dựng thêm các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế đặc thù để cung cấp cho thị trường Thủ đô. Đối với du lịch, tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch hồ Hòa Bình gắn với phát triển đô thị sinh thái có bản sắc, mục tiêu là xây dựng Hòa Bình trở thành nơi đáng sống… Bên cạnh đó, tỉnh cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh,tiếp tục chăm lo, cải thiện bền vững đời sống Nhân dân, bảo đảm QP-AN, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của Ban Kinh tế T.Ư và cá nhân đồng chí Trưởng Ban. Trên cơ sở này, tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII, nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hướng tới mục tiêu đổi mới trong tư duy, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,tạo bước chuyển mạnh mẽ về KT-XH.


L.C


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục