(HBĐT) - Ngày 14/9, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 539 trường học với 228.258 học sinh (giảm 50 trường so với năm học 2018 - 2019). Thực hiện nhiệm vụ năm học, đối với giáo dục mầm non đã huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 75,8% (tăng 1,7% so với năm học trước), trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tiếp tục được nâng cao, 100% trẻ học 2 buổi/ngày, 97% trẻ được tổ chức ăn tại trường. Đối với giáo dục phổ thông đã có nhiều đổi mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Vấn đề giảng dạy bộ môn Tin học, Tiếng Anh, sáng tạo KHKT được quan tâm. Đặc biệt, các đơn vị nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, cũng như có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận một số vấn đề như: Xây dựng trường mầm non xanh - sạch - đẹp, triển khai thực hiện giáo dục STEM, đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý, quản lý học sinh nội trú… Đồng thời, thống nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, kết quả của ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học 2019 - 2020. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành hiện nay, đó là: Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, học Tiếng Anh và Tin học chưa cao; vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, nhất là bậc THPT; kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thấp so với cả nước; cơ sở vật chất một số nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục… Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngành GD&ĐT cần khẩn trương làm tốt công tác tư tưởng, trau dồi ý thức trách nhiệm của nghề giáo, chú trọng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy; phấn đấu nâng cao chất lượng kết quả kỳ thi THPT, chống bệnh thành tích trong giáo dục. Sở GD&ĐT phải xây dựng tiêu chí phân loại trường học, giáo viên cụ thể, chi tiết; bố trí sắp xếp, tinh gọn, nâng cao năng suất lao động đội ngũ cán bộ, quản lý. Đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của đơn vị, nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá. Đồng chí cũng yêu cầu cần tiếp tục xây dựng trường bán trú, đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh. 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, có 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác GD&ĐT từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngành GD&ĐT cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.


 Dương Liễu

Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục