(HBĐT) - Ngày 18/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu tham gia. Dự đại hội tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ UB MTTQ tỉnh và đại biểu tiêu biểu.



Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UB T.Ư MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân tỉnh ta có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào TĐYN. Công tác TĐKT có nhiều đổi mới, khen đúng người, đúng việc. Từ đó, tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân dân tham gia các phong trào TĐYN do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào do UB MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Khi có những yêu cầu đột xuất, MTTQ phối hợp ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các CVĐ lớn vào từng thời điểm cụ thể như: CVĐ toàn dân ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ; ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Qua các phong trào TĐYN đã đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN giai đoạn 2015 – 2020, tại đại hội, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 40 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 136 cá nhân được UB T.Ư MTTQ Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, tỉnh Hòa Bình có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 cá nhân được UB T.Ư MTTQ Việt Nam tặng bằng khen.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và những tấm gương điển hình, những người cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, MTTQ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Mỗi cán bộ cần luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, gần dân để nói lên tiếng nói của dân, làm cho dân hiểu, dân tin. Nhắc lại lời kêu gọi TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng hy vọng, mong muốn sau đại hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nâng lên và các phong trào TĐYN sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tại đại hội, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào TĐYN MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 với 5 nội dung trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, MTTQ Việt Nam. Tích cực cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển KT-XH đất nước và các phong trào, CVĐ khác. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Cán bộ MTTQ các cấp phải tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân…


Cẩm Lệ

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục