(HBĐT) - Ngày 23/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác KTGS được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện. Từ đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự quy định. Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.939 tổ chức, 3.470 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 321 tổ chức Đảng, 632 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm;kiểm tra đối với 3.000 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ KTGS; kiểm tra đối với 1.232 tổ chức Đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề đối với 2.558 tổ chức,2.585 đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra tài chính Đảng... Nhìn chung, các cuộc KTGS đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng ngày càng nâng lên, nội dung được xây dựng khá toàn diện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác KTGS.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định tăng cường thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư ghi nhận: Tỉnh Hòa Bình đã đạt những thành quả toàn diện trong phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí cũng cho rằng, việc thực hiện hiệu quả công tác KTGS là một trong những yếu tố then chốt giúp Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi phân tích một số hạn chế, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Hoàng Văn Trà nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác KTGS. Chủ động triển khai công tác KTGS ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả KTGS…


Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư;Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu kết luận hội nghị. Theo đó, khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh có nhiều thuận lợi để triển khai hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đây là công tác đặc biệt quan trọng, đóng góp to lớn cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vì thế, đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, cấp ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác KTGS; người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện hiệu quả công tác KTGS; tăng cường tính chủ động,phối hợp hiệu quả với các ngành, đơn vị liên quan, khuyến khích việc dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, chú trọng ý nghĩa phòng ngừa trong quá trình thực hiện công tác KTGS.

Đặc biệt, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Ngay sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới cần khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ mới; chủ động tiến hành KTGS ngay việc ban hành quy chế làm việc của cấp ủy trực thuộc, UBKT các huyện ủy, thành ủy. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy, UBKT các cấp sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó, góp phần đắc lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thu Trang


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục