(HBĐT) - Chiều 24/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tập đoàn Lữ hành và khách sạn Thiên Minh (Thiên Minh Group) do ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dẫn đầu. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở KH&ĐT; Sở VH-TT&DL; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Lữ hành và khách sạn Thiên Minh. 

Thông tin về kết quả kinh doanh của tập đoàn Thiên Minh, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: Trải qua hơn 26 năm hoạt động và phát triển, từ một doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ lữ hành, Tập đoàn Thiên Minh đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Sau hoạt động thoái vốn thành công của thương hiệu Buffalo Tours vào tháng 7/2018 cho Tập đoàn Flight Center, một trong những tập đoàn lớn nhất về du lịch của Úc, Tập đoàn Thiên Minh hiện tập trung phát triển 4 mảng kinh doanh cốt lõi với tổng số hơn 10 thương hiệu nổi tiếng khắp châu lục và thế giới.

Trên cơ sở tiềm năng về phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh, Tập đoàn Thiên Minh đề xuất được phối hợp cùng tỉnh quảng bá cho du lịch Hòa Bình nói chung và Mai Châu nói riêng;đề nghị tỉnh phê duyệt lại quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng để tập đoàn triển khai giai đoạn II của Mai Châu Lodge trong vòng 12 tháng tới; giới thiệu một số địa điểm phù hợp để triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh việc Tập đoàn Thiên Minh đã đầu tư tại tỉnh, đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch của tập đoàn. Nhất trí với những đề xuất của Tập đoàn Thiên Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi ý một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu và yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hòa Bình là nơi hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch. Mong rằng, Tập đoàn Thiên Minh sẽ có chuyến khảo sát thuận lợi, làm tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai, góp phần cùng tỉnh đưa Hòa Bình trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. 


Minh Vũ

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục