(HBĐT) - Những ngày qua, trên khắp mọi miền quê trong tỉnh, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà náo nức hướng về thành phố Hòa Bình, dõi theo từng nội dung, chương trình của sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin tưởng và phấn khởi đón chào Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, dân chủ, đánh giá đúng những thành quả quan trọng trong 5 năm qua; nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho những năm tới; đánh giá thời cơ, yêu cầu phát triển cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Đại hội đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành và lĩnh vực, mang tính tập trung và đột phá. Đại hội đã quyết tâm đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, sáng suốt, công tâm, khách quan, lựa chọn đúng đắn để giới thiệu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 52 đồng chí, bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, cơ cấu, trẻ hóa. Đây là những đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực, có ý chí, quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển được Đại hội trao trọng trách lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn dân tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Chúng ta phấn khởi vui mừng, 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và vượt hầu hết các mục tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, tạo điều kiện bứt phá phát triển KT-XH trong những năm qua, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống có những bước phát triển quan trọng…

Qua Đại hội lần thứ XVII, thêm một dịp Đảng bộ tỉnh nhận thức rõ, cần phải tích cực tự hoàn thiện hơn nữa mới ngang tầm nhiệm vụ, mới khắc phục được những hạn chế, yếu kém: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chưa tạo được đột phá trong phát triển kinh tế, chưa thu hút được các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao. Thu ngân sách còn thấp, chưa có nguồn thu ổn định. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng vốn đầu tư chưa cao…Chất lượng giáo dục, y tế chuyển biến còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo lớn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao…

Trong niềm vui thành công của Đại hội, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát mà Đại hội đã đề ra. Để biến tư tưởng, ý chí thành hành động, việc làm thiết thực, sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, các tổ chức Đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa từng nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Đó là phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, huy động mọi nguồn lực, dấy lên mạnh mẽ các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, cùng với cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hòa Bình


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục