(HBĐT) - Chiều 30/11, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn trao đổi, khái quát đặc điểm tình hình, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và nhu cầu thực tế, hai bên đã xác định mục đích hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo,phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất một số hướng ưu tiên hợp tác với tỉnh trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gồm: Đào tạo ngắn hạn, hoặc dài hạn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học môi trường và phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý đô thị… theo đặt hàng của địa phương; đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tiếng Anh, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn chức danh; bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề cho giáo viên. Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gồm: Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học môi trường, quy hoạch lãnh thổ phục vụ phát triển KT-XH, du lịch; nghiên cứu xây dựng một số đề án như phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, khu du lịch Mai Châu có tầm trí tuệ, văn hóa đặc trưng; xây dựng sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình; cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã thảo luận về những định hướng lớn trong hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự cần thiết của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Hai bên cần tích cực trao đổi xây dựng nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển về nhiều mặt của tỉnh Hòa Bình. Giao Sở KH&CN làm đầu mối thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng các nội dung hợp tác chi tiết với Đại học Quốc gia Hà Nội để hai bên sớm ký kết biên bản ghi nhớ. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao để thực hiện phối hợp hiệu quả, nhất là trong xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ cao, các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thiết thực, có tính ứng dụng vào thực tiễn.


Gia Khánh


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục