(HBĐT) - Chiều 22/1, Báo Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Báo Hoà Bình đã bám sát chỉ đạo định hướng để triển khai tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh. Trong năm 2020, báo in đã phát hành 309 kỳ với số lượng trên 6.200 tờ/kỳ báo, xuất bản báo đúng kỳ, đủ số, bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức. Báo Hoà Bình điện tử tiếp tục thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường. Báo Hòa Bình đã đăng tải lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tích cực tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các lực lượng, địa phương và tính hiệu quả, sắc bén trong công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phầnbảo đảm ANCT, TTATXH...

 

Tại hội nghị, Báo Hoà Bình đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, thi đua xây dựng Báo Hoà Bình phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên Báo Hoà Bình trong năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị: Báo Hoà Bình cần tiếp tục bám sát định hướng, thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời về hoạt động đối nội - đối ngoại quan trọng của tỉnh; kết quả phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết; tập trung tuyên truyền tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch đề ra. Tham mưu các giải pháp nhằm tăng sản lượng đặt mua báo Đảng địa phương; phối hợp quản lý hiệu quả các trang mạng xã hội; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí; nâng cao chất lượng cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình – Hành trình 30 năm phát triển” năm 2021, cuộc thi phải có tính lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với NQT.Ư 4 (khóa XII) của Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Từ đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể Lao động tiên tiến năm 2020.


Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020 cho các cá nhân.


Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Báo Hoà Bình đã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020 cho 7 tập thể, 25 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020 cho 5 cá nhân; khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 tập thể, 7 cá nhân; khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho 2 tập thể,7 cá nhân.


Thanh Sơn


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục