(HBĐT) - Ngày 2/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã làm việc tại Công an huyện Mai Châu. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu.


Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Văn Tuấn, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh trồng cây tại trụ sở làm việc mới của Công an huyện Mai Châu.

Theo báo cáo của Công an huyện Mai Châu, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, "điểm nóng” phức tạp; công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm đạt kết quả cao; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục phát triển về chiều sâu, chất lượng. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội Đảng và Tết Nguyên đán năm 2021, Công an huyện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu. Trong đó, phát hiện 5 vụ tội phạm về trật tự xã hội; đấu tranh, phát hiện, bắt quả tang 10 vụ với 12 đối tượng phạm tội về ma túy... Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực. Công an huyện đã vận động, thu hồi 8 khẩu súng tự chế; triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác tặng quà cho Công an huyện Mai Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện Mai Châu đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH và giữ vững an ninh, trật tự xã hội của tỉnh. Đặc biệt đối với 2 xã Hang Kia - Pà Cò, đến nay đã có nhiều đổi mới. Hệ thống cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở được củng cố, tội phạm về ma túy giảm. Năm 2021 là năm của kỷ cương, kỷ luật, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do vậy, yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh nói chung, Công an huyện Mai Châu nói riêng cần tăng cường sự phối hợp, cùng với chính quyền địa phương vào cuộc đảm bảo ANTT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực giúp cho lực lượng Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, rà soát 200 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 2 xã Hang Kia - Pà Cò không để sót, lọt, lập danh sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, góp phần củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với chính quyền các cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an tỉnh góp phần giữ vững TTATXH. Chia sẻ trước những khó khăn; với tính chất, đặc điểm vị trí của địa bàn hết sức quan trọng về an ninh; vẫn còn tiềm ẩn nóng lên về tệ nạn ma túy. Về trách nhiệm của lực lượng Công an, đồng chí đề nghị: Trước yêu cầu chung, lực lượng Công an huyện phát huy đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm địa bàn, nắm cơ sở, tiếp tục giữ ổn định tình hình ANCT-TTATXH, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ hoàn cảnh khó khăn xã Hang Kia - Pà Cò có đề xuất kinh phí phù hợp, báo cáo về Bộ để thống nhất triển khai... đảm bảo an sinh xã hội.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục