(HBĐT) - Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022 là sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng. Lễ khai mạc đại hội chính thức diễn ra từ 7h30’ - 10h ngày 27/9, tại sân vận động tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.



Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tập luyện phần diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022.

"Đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức như: kế hoạch đón tiếp đại biểu, phương án về chuyên môn, phân luồng giao thông, tuyên truyền, khánh tiết… đều đã được các tiểu ban hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022” - đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII cho hay.

Trước thềm lễ khai mạc đại hội, công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân. Nhiều tuyến đường lớn của TP Hòa Bình và khu vực diễn ra lễ khai mạc, địa điểm thi đấu được chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. TP Hòa Bình rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền chào mừng đại hội.

Một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc đại hội là màn đồng diễn nghệ thuật, màn trình tấu chiêng Mường và diễu hành biểu dương lực lượng được các đơn vị tham gia tích cực tập luyện, khẩn trương, nghiêm túc. Từ 6h, hàng trăm học sinh tập trung đông đủ tại sân vận động tỉnh để tập luyện màn đồng diễn nghệ thuật. Nhiều ngày qua, đôi khi thời tiết không thuận lợi nhưng công tác tập luyện luôn hăng hái, bài bản, tinh thần tập thể cao. Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc đại hội có chủ đề "Hòa Bình - Hội nhập và tỏa sáng” được dàn dựng công phu, hoành tráng với 2 phần: Màn trình tấu chiêng Mường của 300 nghệ nhân và màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng đại hội với sự tham gia của 800 học sinh trường THCS Lý Tự Trọng và THPT Công Nghiệp hứa hẹn mang đến một chương trình nghệ thuật ấn tượng, hấp dẫn, ý nghĩa. Song song với đó, khối diễu hành biểu dương lực lượng của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh ra sức tập luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Bùi Văn Mai, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHSQ tỉnh cho biết: "Được sự phân công của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc tổ chức tập luyện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, những ngày gần đây, công tác tập luyện tuy gặp một số khó khăn về thời tiết không thuận lợi, đặc thù công việc… nhưng với sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lực lượng cán bộ, chiến sỹ đơn vị tích cực, nỗ lực tập luyện, khắc phục khó khăn, đảm bảo quân số, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, công tác tập luyện của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn tất”.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII có 15 môn thi đấu, gồm: Bóng bàn, cầu lông, bơi, bóng chuyền, bóng đá 7 người, quần vợt, việt dã, karate, vovinam, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đã có 11/15 môn hoàn thành chương trình thi đấu, 4 môn còn lại là điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy sẽ tranh tài sau lễ khai mạc đại hội. Hiện nay, lực lượng vận động viên (VĐV) của các đơn vị tham gia thi đấu đang nỗ lực tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại ngày hội TDTT lớn của tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Trung, huấn luyện viên đoàn thể thao TP Hòa Bình cho biết: "Ở 4 môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, đoàn thể thao thành phố có trên 60 VĐV tham gia tranh tài. Đây là những cá nhân đạt thành tích nổi bật tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII, năm 2021. Trong suốt quá trình tập trung tập luyện tại Sân vận động tỉnh, mỗi VĐV đều rất hăng say, nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu giành được thứ hạng cao tại kỳ đại hội này”.

Những phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được các đơn vị chủ động, tích cực triển khai trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và thi đấu.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và chương trình thi đấu của đại hội đã cơ bản hoàn thành. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ban tổ chức, tin tưởng Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 sẽ thành công rực rỡ.


Linh Nhật

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục