(HBĐT) - Ngày 28/1 (tức mồng 7 Tết) tại xã Thạch Yên (Cao Phong), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão  năm 2023.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Cao Phong. 


Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  trồng cây tại Khu di tích lịch sử văn hoá căn cứ cách mạng Thạch Yên (Cao Phong).

Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban Dân tộc, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Bộ Công an, Ngân hàng CSXH Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam...

Tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Cao Phong...

Phát động Tết trồng cây, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn cho biết: Năm 2023, các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh và là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đề ra là trồng 100 triệu cây xanh, hướng tới thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn mong muốn các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu nhi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia tích cực, chủ động trong hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, trồng cây, gây rừng nói riêng. Đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trồng cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của các vùng, miền và bám sát kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh của mỗi địa phương. Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thống kê, kiểm soát số liệu liên quan tới việc trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây xanh của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Trồng cây đầu xuân đã trở thành tập quán tốt đẹp của Nhân dân ta và đem lại nhiều lợi ích, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, phát triển KT-XH của đất nước. Đề nghị tỉnh Hoà Bình thời gian tới tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng trên 5.500 ha rừng tập trung, hơn 900.000 cây phân tán các loại, phấn đấu đưa tỉnh trở thành một trong các tỉnh điển hình về sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố ở TP Hòa Bình.
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao hỗ trợ Nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong.
 

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 30.000 cây xanh, 10 tỷ đồng từ nguồn vốn 120; mô hình sinh kế giảm nghèo, công trình "Thắp sáng đường quê”, nhà nhân ái, sàn nông sản trên vũ trụ ảo... cho tỉnh Hoà Bình.

Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trên địa bàn xã Thạch Yên cùng tham gia trồng trên 30.000 cây xanh, gồm các loại cây ăn quả, cây cảnh quan nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh 10 tỷ đồng từ nguồn vốn 120; mô hình sinh kế giảm nghèo trị giá 1 tỷ đồng; 1 công trình "Thắp sáng đường quê”, 1 nhà nhân ái, 1 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, 1 sân chơi cộng đồng, 3 nhà vệ sinh cho em; trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và 20 suất quà cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Yên. Tổng giá trị quà tặng 11,795 tỷ đồng. Tỉnh Hoà Bình trao tặng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên.

Nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, tấm gương thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngay trong buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố (98 tuổi) tại TP Hoà Bình, có 2 con là liệt sỹ Nguyễn Văn Thận và Nguyễn Văn Sắt.

Hồng Trung


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục