(HBĐT) - Tiếp tục chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh, ngày 10/10, tại TP Birmingham, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức chương trình "Tọa đàm kết nối Việt Nam – West Midland” giữa lãnh đạo và doanh nghiệp (DN) các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Lâm Đồng, Hà Nam, TP Hà Nội với chính quyền TP Birmingham, các tập đoàn, DN, nhà đầu tư (NĐT) Vương quốc Anh.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại tọa đàm "Kết nối Việt Nam - WestMidland". 

Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình tham gia tọa đàm có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, địa phương, các DN của tỉnh.

"Tọa đàm kết nối Việt Nam - West Midland”  do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức với mục đích góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam - Vương quốc Anh. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu đến các DN, NĐT và người dân tại Vương quốc Anh nói chung và TP Birmingham nói riêng biết và hiểu rõ hơn về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển, bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam cũng như của từng địa phương. Qua đó có thêm sự lựa chọn, quan tâm tìm hiểu, hợp tác phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát đặc điểm vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu trong phát triển KT - XH của tỉnh Hòa Bình trong những năm gần đây. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Hòa Bình đang tập trung vào 4 khâu đột phá chiến lược là: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm và tăng năng suất lao động; Phát triển kết cấu hạ tầng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn được đón tiếp các DN, NĐT nước Anh đến Hòa Bình trên phương diện du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và hợp tác kinh tế nhiều mặt. Chính quyền tỉnh Hòa Bình luôn trân trọng, nồng nhiệt chào đón và luôn hỗ trợ, đồng hành cùng DN, NĐT để cùng phát triển.

Thảo luận tại tọa đàm, nhiều DN, NĐT tại Vương quốc Anh quan tâm và giành nhiều câu hỏi liên quan đến cơ chế, chính sách, cam kết quốc tế để đầu tư và kết nối giao thương tại các địa phương của Việt Nam. Các câu hỏi đã được Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và ngài Nghị sỹ, đặc sứ kinh tế của Thủ tướng Anh trả lời, giải thích chi tiết. Ngoài ra, chính quyền TP Birmingham cam kết sẽ hỗ trợ, hướng dẫn DN của Việt Nam các cơ chế, chính sách của thành phố, không phân biệt quy mô của DN là nhỏ hay lớn khi nghiên cứu đầu tư vào TP Birmingham.


Lễ ký kết thỏa thuận giữa đại diện Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Birmingham biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Kết thúc tọa đàm, đại diện lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa đại diện Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền TP Birmingham biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới giữa chính quyền TP Birmingham với các địa phương của Việt Nam.

*Trước đó, đoàn công tác tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh đã đến chào xã giao ngài Cha-man La, Thị trưởng TP Birmingham.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã đại diện, thay mặt các tỉnh tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt nam tại Vương quốc Anh trân trọng gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của ngài Thị trưởng cùng tập thể cán bộ TP Birmingham, cũng như sự hỗ trợ trong việc tổ chức Toạ đàm "Kết nối Việt Nam – West Midlands”.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Anh. Đồng chí mong rằng qua chương trình này các địa phương của Việt Nam và TP Birminham sẽ thúc đẩy mạnh hơn về hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân để trong thời gian tới đạt được nhiều kết quả thực chất và hiệu quả.

 Ngài Cha-man La, Thị trưởng TP Birmingham bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn công tác tham gia chương trình Quảng bá địa phương tại Vương quốc Anh đã đến với TP Birmingham. Ngài Cha-man La chia sẻ: Người dân Việt Nam đang sinh sống tại TP Birmingham đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Trên tinh thần hữu nghị, ngài Cha-man La khẳng định sẵn sàng hợp tác, chia sẻ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương, các DN, NĐT Việt Nam, trong đó có tỉnh Hòa Bình kết nối, nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.


Đinh Hòa - Tuấn Anh 
(TTXTĐTTM&DL tỉnh) 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục