Tối 8/12, tại sân vận động huyện Cao Phong, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Hội chợ xuân Hòa Bình 2024. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và giới thiệu sản phẩm trong vùng, mở rộng hợp tác các địa phương trong tỉnh và trên cả nước. Dự lễ khai mạc và bấm nút khai trương hội chợ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự khai mạc có lãnh đạo  UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc Hội chợ xuân Hòa Bình 2024. 


Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội chợ xuân Hòa Bình năm 2024 là nơi giao thương, chia sẻ những tiềm năng, đặc trưng văn hóa của các địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong công tác xây dựng, bảo vệ phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có khả năng mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt, thông qua hội chợ xuân, người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có cơ hội tiếp cận thị trường, trưng bày, quảng bá giới thiệu và bày bán các loại sản phẩm hàng hóa công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm; sản vật đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tới các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển bền vững.



Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại hội chợ. 

Hội chợ xuân Hòa Bình 2024 là hội chợ quy mô cấp tỉnh với 60 gian hàng của 10 huyện, thành phố và các xã của huyện Cao Phong. Hội chợ được chia làm 3 khu vực chính: Khu gian hàng của các huyện, thành phố và các xã của huyện Cao Phong trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh. Khu gian hàng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với du khách phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Khu vực gian hàng thương mại tổ chức các hoạt động thương mại, kết nối giao thương tại hội chợ.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Phòng và sở, ban, ngành hữu quan bấm nút khai mạc Hội chợ xuân Hòa Bình 2024. 



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo thăm quan các gian hàng tại hội chợ. 

Các sản phẩm, hàng hóa trưng bày, giới thiệu và bán tại hội chợ là sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương; đảm bảo về yêu cầu chất lượng, hình thức, mẫu mã, vệ sinh an toàn thực phẩm và có nguồn gốc xuất xứ, đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu của khách trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.


Đông đảo nhân dân địa phương đã đến thăm quan, mua hàng tại Hội chợ. 


Hội chợ Xuân Hòa Bình 2024 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn rại Sân vận động huyện Cao Phong đến hết ngày 11/12/2023.


                                                                                        Đinh Hòa 


Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục