Ngày 3/1, Báo Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (3/1/1964 - 3/1/2024). Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La...


Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng  Báo Sơn La.


Các đại biểu trao đổi, tham quan trưng bày Báo Sơn La 60 năm xây dựng và phát triển.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ, Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc và Nhà tưởng niệm Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Cách đây 60 năm, ngày 3/1/1964, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TU về việc chuyển tờ Tin Sơn La thành báo Sơn La Đổi mới, tiền thân của Báo Sơn La ngày nay. 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh, Báo Sơn La đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế tục xứng đáng các tờ báo tiền thân "Suối Reo, Lắc Mướng” của chi bộ Nhà tù Sơn La.

 Năm 2022, Báo Sơn La tiếp tục được Tỉnh ủy đầu tư thực hiện Đề án "Đầu tư, nâng cấp Báo Sơn La điện tử”. Tháng 10/2023, giao diện Báo Sơn La điện tử và các chuyên trang bằng tiếng Anh, tiếng dân tộc Thái, tiếng dân tộc Mông chính thức được ra mắt. Với công nghệ hiện đại, tận dụng tối đa các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị được đầu tư, cùng với đó là các loại hình đa phương tiện, như: Video, Emagazine-Iforgraphic;  Radio... đã tạo nên bước đột phá và điểm nhấn của tờ báo Sơn La điện tử. Hiện nay, Báo Sơn La có 3 ấn phẩm: Báo Sơn La thường kỳ, phát hành 5 số/tuần; tờ Tin ảnh Sơn La xuất bản tháng 2 kỳ và Báo Sơn La điện tử, thông tin được cập nhật 24/7.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Sơn La trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. Trước những cơ hội và thách thức, Báo Sơn La cần nhanh chóng đổi mới để tiếp tục khẳng định được vị thế của mình. Trong đó quan tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; thi đua cùng báo chí cả nước nỗ lực, tích cực chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí; đẩy mạnh phát triển tác phẩm, loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng Báo Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của Báo Sơn La trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Sơn La bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, kế hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh để cụ thể hóa trong hoạt động tuyên truyền. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết trong chi bộ và cơ quan; xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, chi hội vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nhân văn, chuyên nghiệp, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo về nội dung và hình thức; kịp thời tuyên truyền, phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn cuộc sống... Phát huy hiệu quả hoạt động của tòa soạn, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghề nghiệp, xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tặng Báo Sơn La bức trướng với dòng chữ: "Đoàn kết – Sáng tạo – Bản lĩnh – Chuyên nghiệp – Hiện đại”. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Báo Sơn La.


Hồng Trung

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục