Ngày 7/2, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình, di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy...


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành dự lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. 

Tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình, đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Bác, đoàn thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người dành trọn đời mình đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc ta. Đồng thời, báo cáo với Bác những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm 2023. Tỉnh đã hoàn thành 16/19 chỉ tiêu KT - XH; dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã có những điểm sáng tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động hợp tác đầu tư  ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình thuộc phường Dân Chủ (thành phố Hòa Bình). 

Sau lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình thuộc phường Dân Chủ (TP Hòa Bình). Thành kính dâng vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa thuộc xã Lâm Sơn (Lương Sơn). 

Tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa thuộc xã Lâm Sơn (Lương Sơn), các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nguyện tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng; mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; nêu cao quyết tâm chính trị, cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Đ.H

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục