Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị UBND tỉnh đánh giá thiệt hại do bão số 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành tập trung nguồn lực giúp người dân ổn định cuộc sống, không để ai ở vùng lũ bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi trú ngụ.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Sáng 11/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT, ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, tính đến 15h ngày 10/9, toàn tỉnh có 5 người chết, 1 người bị thương; trên 6.700 ha lúa, hoa màu bị gẫy, đổ; 16 điểm trường bị ảnh hưởng; hàng trăm điểm giao thông bị sạt lở, sụt lún. Mưa lớn kèm dông lốc đã khiến 34 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, hư hỏng; gần 8.200 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; 107 cột điện bị gẫy, đổ, hư hại; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng.

Nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, các địa phương huy động lực lượng xung kích tại cơ sở với gần 8.900 thành viên tham gia ứng phó, giúp người dân sơ tán, khôi phục nhà cửa… Các lực lượng công an, quân đội trực ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả với 100 % quân số.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương ứng phó với bão số 3. Báo cáo làm rõ thêm về các thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa bão. Đồng thời kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các hộ dân có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án, giải pháp cụ thể hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Quan tâm nghiên cứu để di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng trũng, ven sông, suối đến nơi an toàn. Có phương án khảo sát nạo vét các sông, hồ và đầu tư sửa chữa hồ, đập. Trước mắt, cần nhanh chóng xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo điện, nước sinh hoạt và cung ứng hàng hóa cho người dân vùng lũ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chia buồn đến người dân trong tỉnh về hậu quả cơn bão số 3, nhất là gia đình thiệt hại về người.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ứng phó với cơn bão số 3; cảm ơn nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong cơn bão số 3, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các công điện của trung ương trong công tác ứng phó; theo sát diễn biến để đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình địa phương. Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến cơn bão đến người dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Phân công lãnh đạo, chỉ đạo rõ người, rõ việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Phát huy phương châm toàn dân, toàn diện, 4 tại chỗ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, địa phương về phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa lũ. Không được chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống mưa lũ sau bão; tập trung công tác khắc phục thiệt hại. Tiếp tục khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ không bị đói ăn, thiếu mặc. Tổ chức lực lượng ra quân dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Tập trung nhân lực, máy móc khắc phục sạt lở trên các tuyến đường giao thông. Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ của các đoàn cứu trợ kịp thời và chuyển đến tận tay người dân bị thiệt hại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xuống cơ sở trực tiếp lãnh đạo công tác phòng chống thiên tai. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thực hiện trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có các hoạt động hỗ trợ thiên tai, bão lũ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động hội viên, đoàn viên tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh sau bão lũ. Tổ chức các đoàn đi thăm, động viên nhân dân bị thiệt hại do lũ trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh bị thiệt hại nặng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng đề án di dời dân cư ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở, xây dựng các khu tái định cư phòng chống sạt lở. Nghiên cứu xây dựng quy định về cải tạo chỗ ở đối với người dân vùng núi, vùng nguy cơ sạt lở. Xây dựng bản đồ và hệ thống cảnh báo mưa lũ trên địa bàn tỉnh; đề án sửa chữa các hồ đập, nâng cấp hệ thống giao thông đáp ứng công tác phòng chống bão lũ. Tư vấn thiết kế nhà chống bão, chống lũ cho người dân, nhất là tại các xã vùng cao.

 

Đinh Hòa


Các tin khác


Triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 24/CĐ-UBND, ngày 10/9/2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3; chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Chiều 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến và chỉ đạo những việc cấp bách cần làm ngay để khắc phục hậu quả của bão.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Mozambique

Sáng 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân.

Sau mưa bão, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rất cao

Trong 3 ngày 6 - 8/9, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa to đến rất to. Khi bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Diễn biến này khiến nhiều nơi tăng mạnh nguy cơ sạt lở đất. Nhiều nơi được cảnh báo có nguy cơ ở mức độ rất cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra

Chiều 8/9, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thủ tướng về nơi tâm bão đổ bộ, chỉ đạo khắc phục hậu quả

Thủ tướng đã thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng Quân đội, Công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục