Khu công nghiệp Lương Sơn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ phát. Ảnh: L.C

Khu công nghiệp Lương Sơn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ phát. Ảnh: L.C

(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp (KCN) đã tạo điều kiện để tỉnh ta phát triển kinh tế mạnh mẽ. Việc phát triển các KCN không những tạo nền tảng để tỉnh vững bước trên con đường CNH-HĐH mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước xóa đói - giảm nghèo.

 

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, đến nay, tỉnh đã quy hoạch được quỹ đất gần 2.000 ha dành cho SXCN gồm 8 KCN, 17 CCN trên địa bàn các huyện, TP. Hiện nay, tổng số dự án đầu tư vào KCN là 46 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 153,1 triệu USD và gần 5.000 tỷ đồng. Các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 26 dự án đi vào hoạt động SX-KD, doanh thu năm 2011 đạt 25,7 triệu USD và 1.078 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 24,4 triệu USD, 14,5 tỷ đồng; nộp NSNN 58 tỷ đồng. Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư (BQL các KCN), hiện nay, tỉnh đang triển khai 8 KCN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, năm 2007, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư để nhà đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Lương Sơn (KCN đầu tiên của tỉnh) thu hút các nhà đầu tư, SX nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn đã có thêm 7 KCN nữa. Các KCN trên địa bàn đều mang tính chất đa ngành nghề.

 

Điều đáng nói, trong 8 KCN có KCN Lương Sơn diện tích 72 ha, vốn đầu tư 186,8 tỷ đồng đã xây dựng xong giai đoạn I, thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động SX-KD và dự kiến mở rộng diện tích thành 230 ha. Bên cạnh đó, KCN bờ trái sông Đà với diện tích diện tích 86 ha, vốn đầu tư 135,6 tỷ đồng đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, còn lại hai KCN là Lạc Thịnh với diện tích 200 ha, vốn đầu tư 45,5 triệu USD, KCN Yên Quang với diện tích 200 ha, vốn đầu tư 1.179 tỷ đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Các KCN Thanh Hà, diện tích 300 ha, Mông Hoá, diện tích 200 ha, Nam Lương Sơn, diện tích 200 ha và Nhuận Trạch, diện tích 200 ha chưa có nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Tại KCN Lương Sơn đã xây dựng hạ tầng xong và thu hút đầu tư với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 74%. Theo bà Hằng, mặc dù đã thu hút đầu tư vài năm nay nhưng KCN Lương Sơn vẫn chưa lấp đầy là do tỉnh, nhà đầu tư hạ tầng muốn bớt lại một phần đất sạch để thu hút các nhà đầu tư triển vọng, tiềm lực kinh tế tốt hơn. Bên cạnh đó cũng tránh được thu hút vào hoạt động SX-KD tại các KCN chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, hoạt động hiệu quả thấp, gây ô nhiễm môi trường. Để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, KCN Lương Sơn đã xây dựng được nhà máy xử lý nước thải và đang được hoạt động với công suất 300.000 m3 ngày, đêm. Điều đáng nói là các KCN của tỉnh đều mới thành lập và đi vào hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng trong an toàn vệ sinh lao động, do vậy, trong bố trí, thiết kế, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đều được các doanh nghiệp thực hiện tương đối nghiêm túc.

 

Có được những kết quả trong triển khai xây dựng các KCN như hiện nay là do sự quan tâm chỉ đạo, ưu đãi các nhà đầu tư của tỉnh, sự đồng lòng của nhân dân trong giải phóng mặt bằng. Việc triển khai xây dựng các KCN là động lực nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, góp phần xóa đói cho nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc triển khai xây dựng 8 KCN trên địa bàn là theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, tỉnh xác định sẽ tập trung làm từng khu, tránh đầu tư dàn trải, khó bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch, xây dựng đề án phải làm chung để giải quyết vấn đề trước mắt và lâu dài. Vì vậy, hiện nay, tỉnh mới hoàn thiện KCN Lương Sơn và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng KCN bờ trái sông Đà.

 

      

Công ty CP gạch nhẹ Phúc Sơn đã đi vào sản xuất tại KCN Lương Sơn tạo việc làm cho lao động địa phương. 

 

Một trong những khó khăn, vướng mắc mà nhiều địa phương trong cả nước khi triển khai xây dựng các KCN là vấn đề thu hồi đất, giải quyết việc làm cho nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Tỉnh, việc phát triển các KCN trên địa bàn vẫn đang trong quá trình khởi đầu nên tỉnh rất thận trọng giải quyết việc làm cho những lao động sau thu hồi đất, tránh những vết xe đổ của nhiều địa phương đi trước. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung làm từng bước, theo lộ trình như việc mở các cơ sở sản xuất tại những nơi bị thu hồi đất nhằm bảo đảm việc làm ngay tại chỗ cho nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo nghề cho công nhân (theo nhu cầu của nhân dân nhưng cũng phải phù hợp với ngành nghề sản xuất của doanh nghiệp) để giải quyết việc làm mới, giải quyết được những vấn đề trước mắt và lâu dài khi nhân dân còn ít đất sản xuất hoặc không còn đất sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định tiềm lực kinh tế của các nhà đầu tư tránh tình trạng cho thuê đất những doanh nghiệp chỉ để đó, không xây dựng; hoạt động SX-KD để không làm lãng phí đất đai, lao động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân tại địa phương.

Đặc biệt, khi các nhà đầu tư vào hoạt động SX-KD tại các KCN trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi cụ thể như thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất ưu đãi 20% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo (không áp dụng đối với KCN bờ trái sông Đà) hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm đến giảm thuế cả dự án tùy theo lĩnh vực. Đồng thời miễn tiền thuê đất từ 7 - 11 năm; giảm 20 - 50% tiền sử dụng đất. Ngoài những hỗ trợ trên, tỉnh cũng có những ưu đãi khác cho các dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh sẽ được hưởng các ưu đãi về vốn, hỗ trợ đào tạo lao động, kinh phí quảng cáo tùy theo từng dự án. Về hỗ trợ đầu tư, nhà đầu tư được cung cấp thông tin về môi trường và các chính sách đầu tư; quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, phát triển ngành, lĩnh vực và những thông tin về sơ đồ vị trí, mốc giới trên nền bản đồ địa hình, trích lục bản đồ dải thửa địa điểm dự kiến đầu tư dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hỗ trợ các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, cung cấp thông tin, thị trường, được ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất từ chương trình khuyến nông, khuyến công và Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

 

 

 

                                                                     Hoàng Hùng (CTV)

 

Các tin khác


Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tối 6/5, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” diễn ra đầy ý nghĩa và hào hùng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Đồng thời chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp

Sáng 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 5/5/2024, Cầu truyền hình đặc biệt "Dưới lá cờ quyết thắng" kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại 5 điểm cầu, trong đó sân khấu chính là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 4 điểm cầu còn lại gồm: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Lam Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nhà rông Kon Klor (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Khu di tích Cột cờ Thủ Ngữ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Tây Ninh công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 5.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, kiên định mục tiêu đề ra

Ngày 4/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục