(HBĐT) - Vụ bưởi năm nay, gia đình ông Nghiệp vui lắm, cây nào cũng sai quả, giá bán lại cao hơn năm ngoái, đầu ra cũng ổn định. Sản phẩm không chỉ giao cho tư thương tại vườn mà các con ông đã ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá và chuyển hàng cho khách trong huyện, tỉnh, các tỉnh bạn qua đường xe khách. Ông dự tính trừ chi phí 2 ha bưởi, 0,5 ha cam, gia đình tích lũy được hơn 100 triệu đồng. Ở vùng đất thuần nông, vườn tạp còn nhiều như xã Văn Sơn (Lạc Sơn) thì đó là khoản thu nhập đáng kể.



Ông Bùi Văn Nghiệp, hội viên người cao tuổi xóm Mận Bùi, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) thu hoạch bưởi niên vụ 2019.

Vốn là cán bộ Phòng Thủy lợi huyện Lạc Sơn, sau khi về hưu, 8 năm liền, ông Bùi Văn Nghiệp tham gia làm Bí thư chi bộ xóm Mận (nay là xóm Mận Bùi, xã Văn Sơn). Từ năm 2013 - 2016, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã. Quá trình tham gia hoạt động xã hội và sinh sống tại địa phương, thực trạng đất không thiếu, nguồn lao động dồi dào nhưng đời sống, thu nhập của gia đình ông nói riêng và của dân cư trên địa bàn nói chung thiếu ổn định khiến ông luôn băn khoăn, trăn trở. Từ tâm tư đó, năm 2013, ông Nghiệp đã mạnh dạn đi đầu trong phong trào cải tạo vườn tạp.

Ông Nghiệp chia sẻ: Gia đình tôi có gần 2,5 ha đất vườn tạp, từ năm 2013 trở về trước, diện tích đất này đủ các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ và cả cây dại tự mọc, hầu như không mang lại hiệu quả về kinh tế. Từ thực tế đó, tôi đã bàn với vợ, con đầu tư thí điểm cải tạo 0,5 ha vườn gần nhà để trồng cam, bưởi. Ban đầu cũng còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi lúng túng. Vì trên địa bàn xã chưa có ai trồng cây ăn quả có múi nên tôi đã mầy mò tìm hiểu qua sách, báo, tài liệu và trực tiếp ra huyện Tân Lạc, Cao Phong, về tận Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm. Sau 3 năm chăm chút, lứa cam, bưởi đầu tiên của gia đình tôi đã cho thu hoạch. Qua đó, tôi rút ra kinh nghiệm bưởi là cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng đồng đất quê mình.

Ngày 26/4/2016, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 càng thôi thúc ông và các thành viên trong gia đình mạnh dạn hơn trong mở rộng diện tích cây ăn quả có múi. Vậy là từ năm 2016, gần 2 ha đất vườn tạp còn lại của gia đình ông đã được cải tạo để trồng bưởi đỏ Tân Lạc. Theo đó, hàng năm, vườn bưởi của gia đình ông giải quyết việc làm theo thời vụ cho 15 - 20 lao động địa phương với thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Đất không phụ công người, năm 2019, lứa bưởi thứ 2 của gia đình ông cho thu hoạch, cây nhiều nhất cũng có tới 200 quả với giá bán bình quân tại vườn 10.000 đồng/quả.

Đến thăm vườn bưởi nhà ông, ai nấy đều trầm trồ thích thú, nhất là những hội viên NCT trên địa bàn, họ không chỉ được thưởng thức hương vị mát ngọt của những múi bưởi hồng, róc vỏ, căng mọng mà còn được ông Nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản… Tấm gương đi đầu, gương mẫu trong phong trào cải tạo vườn tạp của ông Bùi Văn Nghiệp đã tạo sự lan tỏa trong dân cư và hội viên NCT trên địa bàn. Giờ đây, đến xã Văn Sơn, mọi người không chỉ biết đến vười cây ăn quả có múi của gia đình ông Nghiệp mà còn có vườn bưởi trĩu quả với diện tích hơn 4.000 m2 của gia đình ông Bùi Văn Trọng ở xóm Mận Bùi, vườn hơn 1 ha của gia đình ông Bùi Văn Tăn ở xóm Lội…

Nhờ đi đầu trong phong trào cải tạo vườn tạp, nhiều năm liền ông Bùi Văn Nghiệp được tôn vinh là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Tuổi cao –gương sáng” của Hội NCT xã Văn Sơn.

Bùi Đức

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục