(HBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã có nhiều giải pháp thiết thực động viên cán bộ, hội viên (CB, HV) đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - gương sáng” gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, công tác Hội NCT của xã đi vào hoạt động nề nếp, đạt hiệu quả cao.



Hưởng ứng phong trào thi đua người cao tuổi tham gia phát triển KT-XH, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) hiện có 159 người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm "sống khỏe - sống vui - sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”, hội viên NCT trong xã luôn nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe. Những năm qua, các chi hội đã thành lập, duy trì nề nếp hoạt động 15 đội bóng chuyền hơi nam - nữ, thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia. Bên cạnh đó, toàn xã có trên 400 lượt NCT tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (VHVN - TDTT) với nhiều loại hình như: dưỡng sinh kinh lạc, cầu lông, cờ tướng, văn nghệ. Các hoạt động VHVN - TDTT không chỉ diễn ra trên địa bàn xã, mà còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các xã, thị trấn trong huyện và một số xã của huyện Yên Thủy, Kim Bôi, tạo khí thế sôi nổi, vun đắp tình cảm gắn bó lâu dài trong lớp NCT và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, CB, HV NCT xã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội NCT tích cực tham gia xây dựng quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống hiệu quả tai, tệ nạn xã hội, Theo đó, hàng năm có từ 40 - 45% hộ NCT đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Với tinh thần "Tuổi cao trí càng cao, không cam chịu đói nghèo”, những năm qua, Hội NCT xã tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện, toàn xã có 159 NCT  tham gia SX-KD. Không ít hội viên cao tuổi vẫn hăng hái tham gia trồng rừng, phát triển nuôi ong, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo đó, số hộ giàu chiếm 39%; hộ khá chiếm 36%; hộ trung bình chiếm 19%, hộ nghèo giảm còn 8,1%. Nhân dịp tổng kết 10 năm (2010-2020) phong trào NCT thi đua SX-KD giỏi, đã có 13 hội viên được vinh danh. Trong đó, 1 hội viên đạt danh hiệu SX-KD giỏi cấp tỉnh, 2 hội viên đạt danh hiệu SX-KD giỏi cấp huyện, 10 hội viên đạt danh hiệu SX-KD giỏi cấp xã. 

Với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, uy tín, từ năm 2015 đến nay, đã có 79 lượt CB, HV NCT trong xã tham gia công tác Đảng, BCH Hội NCT, các đoàn thể, tổ hòa giải, tổ thanh tra nhân dân ở khu dân cư, Ban giám sát đầu tư cộng đồng...

Một trong những nhiệm vụ được Hội NCT xã Phú Nghĩa luôn quan tâm, tích cực tham gia là phối hợp Hội Khuyến học đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng quỹ khuyến học. Trong 5 năm (2015 - 2020), Hội NCT xã đã tiếp nhận được 27,3 triệu đồng để động viên các cháu học giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Nổi bật, CB, HV NCT xã luôn đi đầu trong thực hiện chương trình chung tay xây dựng NTM, bảo vệ môi trường. Từ năm 2015 đến nay, hội viên NCT xã đã gương mẫu vận động gia đình, con cháu hiến 231m2 đất, ủng hộ 43,3 triệu đồng, 280 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, góp phần tích cực để xã tiếp tục phấn đấu, hướng tới mục tiêu xã NTM nâng cao.

Với kết quả, thành tích đạt được, từ năm 2015 - 2019, Hội NCT xã Phú Nghĩa luôn giữ vững ở tốp đầu Hội NCT các xã, thị trấn của huyện Lạc Thủy trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng”.

Đức Phượng

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục