(HBĐT) - Người chúng tôi nhắc đến là Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công anTP Hoà Bình. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Thiếu tá Hùng là sự khiêm tốn, trách nhiệm, kỷ luật trong công việc, cùng với cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng (thứ 2 từ phải sang), Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự 
(Công an TP Hoà Bình) chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đơn vị kiểm tra phương tiện vi phạm bị thu giữ.

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, trải qua nhiều năm công tác, gần đây nhất là từ năm 2017 - tháng 6/2021, Thiếu tá Hùng giữ chức vụ Trạm phó Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng PC08 (Công an tỉnh). Đầu tháng 6/2021, đồng chí nhận nhiệm vụ mới trên cương vị Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Hòa Bình. Là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Hùng được biết đến là người chỉ huy có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách, có uy tín cao trong đơn vị, sự tin tưởng của đồng đội, chỉ huy cấp trên. 

Sau khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố, địa bàn rộng, dân số đông hơn, do đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường càng thêm vất vả, khó khăn đối với CB, CS đơn vị. Với kinh nghiệm của mình, Thiếu tá Hùng nhanh chóng bắt nhịp với đơn vị mới, đồng đội mới, thực hiện hiệu quả các mặt công tác của đơn vị. Nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng chí đã chỉ đạo CB, CS tổ chức nghiêm các đợt cao điểm theo kế hoạch từng thời điểm, từng chuyên đề. Từ tháng 7/2021 - 5/2022, qua tuần tra đã phát hiện, lập biên bản, xử lý hơn 1.800 trường hợp, tạm giữ 638 phương tiện các loại. Đồng thời, tổ chức ký cam kết hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện nghiêm quy định chở đúng trọng tải, đúng số người quy định.

Cùng thời gian đó, tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đội trưởng Nguyễn Đình Hùng đã thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí khi trực tiếp chỉ huy, phối hợp bắt giữ 9 vụ phạm pháp, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 1.100 g ma tuý đá, 645 viên hồng phiến, tạm giữ 10 ô tô, 5 xe mô tô, 12 chiếc điện thoại, 41,7 triệu đồng. Điển hình như hồi 23h ngày 29/6/2021, tại xóm Nai, xã Thung Nai (Cao Phong), dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Nguyễn Đình Hùng, CB, CS Đội CSGT-TT thành phố phối hợp tại các chốt được huy động bắt quả tang Giàng A Lềnh (SN 1988), trú tại xã Hang Kia (Mai Châu) mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 30 bánh heroin, 1 xe máy và đồ vật, tài liệu có liên quan. Sau khi mở rộng điều ra, lực lượng chức năng đã truy bắt một số đối tượng, ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Những chiến công của Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều năm liền, đồng chí được nhận bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh với những thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Đặc biệt, năm 2022, đồng chí vinh dự là 1 trong 6 cá nhân của lực lượng Công an tỉnh được Bộ Công an trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng cho biết: "Cùng với công tác chỉ huy sát sao, sáng tạo, những chiến công đó còn xuất phát từ sự đoàn kết của CB, CS toàn đơn vị, hàng ngày rèn luyện tác phong, nâng cao nghiệp vụ, giữ vững kỷ luật chính là những yếu tố giúp tôi cùng đồng đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, góp phần đảm bảo sự bình yên trên mỗi cung đường thành phố”.

 Thanh Sơn

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục