(HBĐT) - Không sợ thất bại, cần cù, ham học hỏi, ông Phạm Đình Lưu, thôn Đội 3, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã mạnh dạn trồng cây ăn quả có múi và chăn nuôi bò 3B theo hướng hàng hóa. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình ông Lưu đã thu hút nhiều bà con trong xã và các địa phương tới học tập kinh nghiệm.


Ông Phạm Đình Lưu, thôn Đội 3, xã Nam Thượng (Kim Bôi) mạnh dạn chuyển đổi trồng cây ngắn ngày sang trồng cam, bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. 

Ông Lưu chia sẻ: Sau nhiều năm trồng bí xanh, bí đỏ thu nhập không ổn định, gia đình tôi cùng các hộ dân khác thường xuyên chịu cảnh được mùa mất giá. Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của UBND xã Nam Thượng, năm 2008, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi hơn 1,5 ha đất trồng cây ngắn ngày sang trồng cây ăn quả có múi và chăn nuôi bò 3B. Trước khi quyết định trồng cam, bưởi tôi đã đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Để chất lượng quả ngon, tôi sử dụng phân chuồng và phân hữu cơ để bón cho cây, bón mỗi năm 3 lần vào thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa, khi quả nhỏ và sau khi thu hoạch. Thường xuyên cắt tỉa, tạo tán, loại bỏ cành sâu bệnh để cây tiếp nhận ánh sáng, phát triển nhanh. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc tốt sau 4 năm gia đình tôi đã được thu hoạch. Chất lượng, mẫu mã quả đẹp nên được tư thương đến tận vườn thu mua. Với 235 gốc cam, 350 gốc bưởi Diễn, trung bình mỗi năm gia đình tôi thu trên 300 triệu đồng.  

Cùng với trồng cây ăn quả, ông  Lưu còn mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò 3B là giống phàm ăn, nuôi dễ hơn bò ta, thức ăn chủ yếu là cỏ voi. Mùa đông thì nghiền ngô hạt để làm thức ăn cho bò, sau 8 tháng sẽ được xuất chuồng. Gia đình ông Lưu nuôi bò theo kiểu "gối đầu”, hết lứa nọ lại đến lứa kia. 

 Ông Lưu cho biết: Bò 3B có khả năng thích nghi cao, sinh trưởng tốt. Khi được tiêm vắc - xin, tẩy giun sán định kỳ, khả năng kháng truyền nhiễm, ký sinh trùng, bệnh tật cao hơn so với giống bò địa phương cùng được nuôi trên địa bàn. Chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, thời gian vỗ béo bò từ 3 - 4 tháng. Đầu ra của bò 3B không đáng lo ngại, giá bán ổn định; lợi nhuận từ nuôi bò đạt khoảng 100 triệu đồng/năm. Trong tương lai, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi kết hợp nuôi bò 3B được ông Phạm Đình Lưu quy hoạch khoa học gồm: Khu trồng cây ăn quả có múi, khu xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi bò 3B. Tận dụng những khoảng đất trống, cạnh tường rào ông Lưu trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Đặc biệt, gia đình ông còn đầu tư mua máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất. Năm 2021, khu vườn của gia đình ông Lưu được UBND huyện Kim Bôi công nhận là vườn kiểu mẫu. 

 Đánh giá về mô hình này, ông Bùi Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: Ông Phạm Đình Lưu là tấm gương nông dân tiêu biểu, chịu khó, ham học hỏi để phát triển kinh tế hộ. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi bò nhốt của gia đình ông Lưu được nhiều người dân trong xã, trong huyện đến học tập kinh nghiệm và làm theo. Để thúc đẩy phát triển sản xuất, xã Nam Thượng tiếp tục vận động các hộ cải tạo vườn tạp, phát triển các sản phẩm có chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Thủy

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục