(HBĐT) - Những năm qua, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở huyện Mai Châu có chuyển biến tích cực. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH tại địa phương. Trong đó, chị Sùng Y Nông ở xóm Pà Cò 1, xã Pà Cò là một trong những điển hình.


Chị Sùng Y Nông, xã Pà Cò (Mai Châu) với sản phẩm thêu dệt thổ cẩm truyền thống.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, chị Sùng Y Nông luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu thoát nghèo. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo cùng với tính cần cù, chị Nông quyết tâm xây dựng kinh tế với số vốn dành dụm được của gia đình và vay Ngân hàng CSXH để đầu tư sản xuất. Nhờ nỗ lực, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Tham gia công tác Hội phụ nữ gần 10 năm, hiện chị Nông là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Pà Cò 1. Năm 2018, chị vay 50 triệu đồng vốn sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng CSXH để thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp: trồng su su, rau màu, ngô và chăn nuôi. Những năm đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm, chủ yếu chăn nuôi theo hướng truyền thống nên lợi nhuận chưa nhiều. Chị vừa làm vừa tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức để có kiến thức áp dụng tiến bộ KHKT vào chăn nuôi sao cho đạt hiệu quả cao. Hiện nay, gia đình chị có khu vườn với nhiều loại rau, màu như: ngô, sắn, su su, chanh leo, đậu đũa… Ngoài ra, gia đình chị chăn nuôi 5 con bò, 20 con lợn bản địa; thêu dệt thổ cẩm truyền thống. Hàng năm, thu nhập của gia đình đạt từ 100 - 150 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng có thể phát triển mô hình chăn nuôi trên địa bàn xã, chị vận động hội viên cùng xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả bằng cách đầu tư con giống; chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, góp sức vào công cuộc XĐ-GN, làm giàu chính đáng.

Chị Sùng Y Nông chia sẻ: Nhằm giúp chị em có nguồn thu nhập ổn định và giữ gìn nghề truyền thống của địa phương, tôi đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực duy trì, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc từ những sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Trước đây, sản phẩm thổ cẩm làm ra chủ yếu phục vụ trong gia đình, hoạt động văn hóa ở địa phương, nguồn thu nhập từ dệt thổ cẩm không cao, đầu ra sản phẩm không ổn định khiến nhiều chị em không mặn mà với nghề dệt. Từ khi tôi tìm kiếm được thị trường, xuất khẩu các mặt hàng này sang Lào và Thái Lan, sản phẩm làm ra bao nhiêu tiêu thụ hết, có thu nhập ổn định nên hội viên, phụ nữ ở địa phương đã nhiệt tình tham gia nghề truyền thống.

Đồng chí Hàng Y Tếnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Pà Cò cho biết: Điều đáng quý ở chị Sùng Y Nông là tinh thần phấn đấu, vươn lên. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn là chi hội trưởng phụ nữ tích cực, năng động, truyền cảm hứng đến hội viên cùng tham gia các phong trào thi đua của Hội. Chị luôn nhiệt tình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do các cấp Hội phát động. Ngoài ra, gia đình chị luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, tuyên truyền hội viên trong xóm và người thân tham gia các phong trào của địa phương.

Với sự nỗ lực, cần cù trong phát triển kinh tế gia đình và tham gia tích cực các phong trào tại xã, chị Nông luôn được bà con tín nhiệm và là một trong những tấm gương sáng của xã Pà Cò về sự nỗ lực, chịu khó trong lao động sản xuất.

Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục