(HBĐT) - Từng có hơn 20 năm công tác trong lực lượng công an xã (CAX), anh Bùi Văn Quang, công an viên xóm Lương Mỹ, xã Lạc Lương (Yên Thủy) luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc, được nhân dân tin yêu, quý mến. Khi lực lượng công an chính quy về địa phương, anh tiếp tục tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để CAX hoàn thành nhiệm vụ. Anh vinh dự là điển hình duy nhất của lực lượng CAX bán chuyên trách toàn tỉnh được đề nghị Bộ Công an biểu dương.



Anh Bùi Văn Quang (thứ 2 bên trái) thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn xóm Lương Mỹ, xã Lạc Lương (Yên Thủy).

Theo anh Bùi Văn Quang, cán bộ cơ sở như người "vác tù và”, việc gì cũng đến tay. Có khi chỉ là mâu mắc trong sinh hoạt gia đình, tìm người bị lạc, tai nạn giao thông... họ đều liên lạc với CAX để giải quyết. Nhiều đêm trắng để bảo vệ hiện trường, truy bắt tội phạm… giúp anh bản lĩnh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Anh đã tham mưu Ban chỉ huy CAX Lạc Lương nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, động viên Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức tự quản ở cơ sở theo hướng "tự phòng, tự bảo vệ”, hình thành các tổ liên gia về ANTT, xóm tự quản, duy trì 1 tổ an ninh, 1 tổ hòa giải, 1 đội dân phòng, 6 tổ dân cư tự quản, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xóm, bản văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng xã hội lành mạnh, góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ gia đình. Anh tham gia vận động 100% hộ trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ; các quy định về quản lý, sử dụng pháo; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Kết quả năm 2022, xóm Lương Mỹ được công nhận khu dân cư an toàn về ANTT và được xếp loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với nhiệm vụ công an viên xóm Lương Mỹ, anh Bùi Văn Quang đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc về ANTT, tố giác hành vi phạm tội. Điển hình như việc anh tham gia phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 vụ, 15 đối tượng đánh bạc trái phép và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác của CAX. Nhờ xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, người dân đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an nhiều vụ việc phức tạp.
Trong khoảng tháng 4/2022, người dân phát hiện một số đối tượng lén lút đến các khu vực đồi núi, ít người qua lại để đánh bạc trái phép, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Thông tin ngay lập tức được tố giác đến CAX Lạc Lương. Anh Bùi Văn Quang được giao xác minh, nắm bắt quy luật hoạt động của tụ điểm đánh bạc này. Đến ngày 6/4/2022, sau khi xác định cụ thể có một số đối tượng đang tụ tập ở hang Núi Bụt, thuộc xã Lạc Lương, anh đã báo cáo, đề xuất chỉ huy CAX phương án bắt giữ. Nhờ thông thạo địa bàn, nắm chắc quy luật của đối tượng, các lực lượng Công an huyện Yên Thủy và CAX Lạc Lương đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6.310.000 đồng và một số vật chứng có liên quan.
Trước đó, ngày 17/12/2021, qua nguồn tin tố giác của người dân, CAX phát hiện tại quán tạp hóa của Bùi Văn Nị (SN 1976), trú tại xóm Yên Tân có hành vi đánh bạc trái phép. Sau khi xác định thời điểm các đối tượng đang sát phạt nhau, anh Quang và lực lượng CAX Lạc Lương đã bất ngờ ập vào, bắt giữ 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, thu giữ  1.090.000 đồng. Ngoài ra, anh còn tham gia quản lý, giáo dục 1 đối tượng chấp hành án treo trên địa bàn xóm. Đến nay, đối tượng đã tiến bộ, có việc làm ổn định. Những đóng góp của anh đã góp phần giữ ổn định địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, anh Bùi Văn Quang được Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tặng 1 giấy khen, Chủ tịch UBND xã Lạc Lương tặng 2 giấy khen. Đặc biệt mới đây, anh Quang là điển hình duy nhất lực lượng CAX bán chuyên trách toàn tỉnh được đề nghị Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Như Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục