(HBĐT) - Năng động, trách nhiệm, sáng tạo, luôn hết mình trong mọi hoạt động, phong trào Đoàn Thanh niên… đó là nhận xét của đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) Đoàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) dành cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn phường.


Anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) tham gia Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023.

Năm 2023, Đoàn Thanh niên phường Hữu Nghị được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Thành tích này có đóng góp không nhỏ của anh Nguyễn Văn Hùng. 

Trên cương vị là thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường và là đảng viên trẻ, anh Nguyễn Văn Hùng luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Đoàn cấp trên, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đồng thời dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, ý tưởng độc đáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo ĐV,TN tham gia. Mặc dù thời gian đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn phường chưa lâu, song anh Hùng đã tạo được nhiều dấu ấn, hình ảnh riêng.

Gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2015, trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, anh được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ĐV,TN tín nhiệm đề cử, bầu giữ chức Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị từ tháng 5/2023. Trên cương vị mới, anh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nổi bật tại địa phương như: phối hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho trẻ em; phối hợp phát tờ rơi khuyến cáo về các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; duy trì hoạt động câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao và tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em trong dịp nghỉ hè; phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu nghệ thuật Chiêng Mường và các làn điệu dân ca Mường cho hội viên, ĐV,TN… 

Theo anh Nguyễn Văn Hùng, ĐV, TN là lực lượng nòng cốt, xung kích của tổ chức Đoàn. Bởi vậy, anh luôn gần gũi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của ĐV,TN. "Xác định mỗi ĐV, TN chung sức sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh. Công tác tập hợp ĐV,TN hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn là việc quan trọng. Đặc biệt là bản thân mình phải luôn gương mẫu. Trong các hoạt động, tôi đã đi sâu, đi sát, đồng hành và dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐV,TN. Đồng thời động viên tinh thần, truyền ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết cho các bạn trẻ. Song song với đó là phải xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, chương trình cụ thể, phù hợp. Khi chất lượng hoạt động Đoàn được nâng cao sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đó thu hút đông đảo ĐV,TN tích cực tham gia” – anh Hùng chia sẻ.

Sự cố gắng, nỗ lực của anh đã được các cấp ghi nhận, biểu dương. Năm 2023, anh Nguyễn Văn Hùng được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; BCH T.Ư Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng” năm 2020… Đây không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực tinh thần to lớn để anh Nguyễn Văn Hùng tiếp tục trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng cống hiến, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Dương Đức Anh, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình đánh giá: "Thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn phường Hữu Nghị luôn nhiệt huyết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa hoạt động, phong trào Đoàn của phường ngày càng phát triển”.

 L.N


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục