Anh Bùi Văn Thư thực sự là tấm gương vượt khó, dám nghĩ, dám làm để thanh niên noi theo. (Trong ảnh: Anh Bùi Văn Thư (bên trai) bên hồ cá đã đến kỳ thu hoạch.
(HBĐT) - Là một trong 7 thanh niên tiêu biểu nhất được biểu dương tại Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Lạc Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019, anh Bùi Văn Thư (xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn) với mô hình phát triển kinh tế VAC kết hợp với tiểu thủ công nghiệp thực sự là tấm gương vượt khó làm giàu đầy bản lĩnh.
Anh Thư sinh năm 1984 trong 1 gia đình khó khăn tại xóm Búm (xã Ân Nghĩa). Bố mẹ làm nghề thuần nông, không đủ tiền nuôi 3 anh em ăn học, vì vậy, học hết lớp 9, anh đã phải theo bạn bè đi làm ăn xa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau 7 năm vào Nam làm thuê, lăn lộn với đủ thứ nghề, mỗi tháng cũng chỉ tiết kiệm được trên dưới 1 triệu đồng gửi về cho bố mẹ, anh nhận ra rằng: dù có chăm chỉ làm việc đến đâu anh cũng khó mà dựng nghiệp được nơi đất khách. Anh quyết định về quê đầu tư phát triển kinh tế.
Với số vốn ít ỏi dành dụm và vay mượn thêm bạn bè, anh bắt đầu với việc nuôi lợn nái và mua máy sát. Sau 4 năm làm ăn, trải qua nhiều vất vả, gian truân, anh đã trả hết nợ và tiết kiệm được 20 triệu đồng. Nhận thấy đất quê mình còn rộng, có nhiều tiềm năng phát triển mô hình VAC, anh mạnh dạn vay thêm 80 triệu đồng để thầu 2 hồ cá và mua 1 máy ép gạch bi. Dám nghĩ, dám làm, cùng gia đình vượt mọi khó khăn, đến nay, anh đã là ông chủ của 2 hồ cá rộng 2 ha, mỗi năm cho thu hoạch từ 2 - 3 tấn cá, chăn thả trên 300 con ngan, vịt, nuôi 5 lợn nái và nhiều lợn thịt, mỗi năm thu khoảng 2 tấn lợn, 1 máy sản xuất gạch bi, mỗi tháng xuất khoảng 7 - 8 vạn gạch, 1 máy xay sát và hơn 2.500m2 ruộng, mỗi năm thu khoảng 3 tấn thóc, tổng thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm.
Chia sẻ những kinh nghiệm làm kinh tế, anh Bùi Văn Thư tâm sự: Ban đầu khi mới đầu tư vào mô hình VAC, anh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về kỹ thuật nuôi, trồng và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nhiều lúc thua lỗ, cảm thấy nản chí. Tuy nhiên, được anh em, bạn bè giúp đỡ, động viên và học hỏi qua cán bộ khuyến nông, thú y, anh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm qua mỗi lần thất bại, thực hiện nuôi trồng đúng quy trình kỹ thuật, tìm hiểu thị trường, đầu tư đúng nhu cầu của người dân và bước đầu đã tương đối thành công. Với quy mô sản xuất hiện nay, ngoài 4 thành viên trong gia đình, anh giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động với thu nhập khoảng 3 - 4 triệu đồng/năm.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn, Hội. Anh thường xuyên quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho thanh niên trong xóm, xã. Anh được bầu vào Ủy ban Hội LHTN huyện Lạc Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và là một trong 7 thanh niên tiêu biểu nhất được vinh danh tại Đại hội. Cộng với bản chất hiền lành, thật thà, anh thực sự là tấm gương dám nghĩ, dám làm, được thanh niên tin tưởng và noi theo.
Đỗ Hương
(Huyện đoàn Lạc Sơn)