(HBĐT) - Là xóm cách xa trung tâm xã nhất, đường sá đi lại thuộc diện khó khăn bậc nhất. Chính điều đó đã làm cho đời sống của người dân ở xóm Mực, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đã từng có một thời kỳ dài không đường, không điện. Hàng chục hộ dân trong xóm gần như bị biệt lập với cuộc sống tự cấp. Thế nhưng giờ đây, những khó khăn đó đã từng bước lùi xa, nhất là khi được Nhà nước đầu tư làm đường. Có đường, có điện, đời sống người dân đã từng bước chuyển mình.

 

Cho đến nay, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng người dân xóm Mực đã vươn lên trở thành một trong những xóm có mức thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/năm. Để có được kết quả này, người dân nơi đây đã biến những khó khăn về điều kiện tự nhiên không thuận lợi như địa hình đồi núi cao, dốc, suối sâu... thành lợi một thế để tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, qua đó từng bước nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, xóm có 46 hộ với 199 nhân khẩu. Trước đây, người dân còn hạn chế về nhiều mặt, nhất là vẫn nặng tư duy canh tác cũ, lạc hậu. Trước thực trạng đó, ngoài tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, dự án về nuôi dê, bò và cá lồng…, tới nay, trong xóm đã có nhiều hộ phát triển chăn nuôi khá. Điển hình như hộ anh Đinh Văn Lý đầu tư chăn nuôi lợn bản địa, lúc nào trong chuồng cũng có hàng chục con lợn, hàng trăm con gà. Năm 2015, gia đình mạnh dạn đầu tư nuôi 50 con chim bồ câu, tới nay đã có gần 100 con, hàng năm cho thu nhập trên 50 triệu đồng.

Nông dân xóm Mực, xã Tiền Phong (Đà Bắc) tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung cấy lúa vụ chiêm xuân.

Anh Xa Văn Dung, Trưởng xóm Mực cho biết: Hàng năm, chi bộ, ban quản lý xóm đã chủ động họp dân, bàn các giải pháp, tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống người dân. Sau nhiều lần họp xóm, lấy ý kiến nhân dân về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trên tinh thần dân chủ, bàn bạc, chi bộ, ban quản lý và người dân đã thống nhất đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi đưa con giống mới vào chăn nuôi, có hộ đã có vài chục con dê kết hợp nuôi cá lồng với nhiều giống cá đặc sản như cá lóc và một số cá có hiệu quả kinh tế cao.

Để các mô hình chuyển đổi đạt hiệu quả cao nhất, chi bộ xóm đã vận động các gia đình đảng viên tiên phong thực hiện để người dân thấy rõ hiệu quả làm theo. Chính từ cách làm đó, ban đầu việc chuyển đổi được thực hiện ở một số hộ gia đình đảng viên trong xóm, sau đó được nhân rộng ra toàn xóm. Cho đến nay, 100% hộ trong xóm đã chuyển đổi các loại  giống, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn. Nhờ vậy, đời sống người dân đã có sự đổi thay đáng kể. Đến nay, toàn xóm có 90% hộ dân có đài, tivi; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 80% hộ có xe máy, nhiều hộ từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo.

Cuộc sống của người dân ở xóm Mực dù còn nhiều khó khăn nhưng đã có những điểm sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Sự chuyển mình đó đã và đang khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của người dân để vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới ở một vùng đất xưa nay vẫn được xem là khó khăn bậc nhất của huyện.

 

                                                         Mạnh Cường (Đài Đà Bắc)

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục