(HBĐT) - Trong thời gian qua, chính quyền xã Tân Minh (Đà Bắc) đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Tuy nhiên, kết quả đạt được không cao. Năm 2015, hộ nghèo của xã 69% thì đến năm 2016, tỷ lệ này tăng lên 70,1%. Làm thế nào để giúp người dân thoát nghèo bền vững là trăn trở của chính quyền xã Tân Minh hiện nay.
Nông dân xóm Cò Phày, xã Tân Minh (Đà Bắc) chăn nuôi trâu bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế ổn định.
Cách trung tâm xã 8 km, Diều Nọi là một trong những xóm nghèo nhất xã Tân Minh. Trưởng xóm Diều Nọi Nguyễn Thị Điều cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo của xóm chiếm trên 70%, giao thông đi lại khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào trồng rừng… Sản xuất chất manh mún, tự cung, tự cấp. Trình độ dân trí thấp ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảm nghèo của xóm. Không ít người dân ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều gia đình, đàn ông không giúp đỡ vợ con làm việc đồng áng.
Không chỉ các xóm ở xa mà những xóm nằm ngay trung tâm xã, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Cò Phày là một ví dụ điển hình, tỷ lệ hộ nghèo của xóm chiếm hơn 70%. Cả xóm có 66 hộ chỉ có 16 hộ thoát nghèo. Mặc dù nằm ở trung tâm xã nhưng đi khắp cả, xóm chúng tôi mới nhìn thấy 1 - 2 quán hàng nhỏ, hàng hóa chỉ có vài ba gói muối, mì chính. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lường Thị Đậu, xóm Cò Phày là một trong những hộ nghèo nhất xã. 50 năm nay, gia đình chị Đậu vẫn thuộc hộ nghèo. Ngôi nhà gia đình chị sống dột nát, xiêu vẹo, tài sản không có gì đáng giá. Chuyện làm sao đủ ăn qua ngày là vấn đề lớn của gia đình chị.
Đồng chí Lò Văn Đội, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ về nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo còn cao: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền đã triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. 1 năm, xã tổ chức 3 đợt phổ biến kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi. Phòng Dân tộc huyện dành nhiều ưu tiên hỗ trợ phân bón, cây giống cho người dân. Năm 2016, các hộ nghèo được hỗ trợ 3 tấn hạt ngô giống. UBND xã đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo vay để phục vụ sản xuất, tuy nhiên, chỉ có một số gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đa số các hộ không biết sử dụng nguồn vốn vào trong phát triển kinh tế mà lại phải lo trả nợ. Hộ nghèo nhận được nhiều ưu đãi, tuy nhiên, người dân chưa thật sự quan tâm, chú trọng đến công tác giảm nghèo, chưa tìm được hướng đi cụ thể cho kinh tế gia đình, đa số còn sản xuất theo phong trào, mang tính tự phát. Chính vì vậy, giảm nghèo đang là bài toán khó ở xã Tân Minh.
Hiện nay, xã Tân Minh đang huy động mọi nguồn lực để nhanh quá trình giảm nghèo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện hỗ trợ người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất tăng thu nhập bằng cách thực hiện tốt chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng. Vận động người dân tích cực áp dụng tiến bộ KH-KT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những giống cây, con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã vào sản xuất. Mở các lớp dạy nghề gắn với tạo việc làm, chú trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm… tạo động lực để Tân Minh vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, trồng rừng và chăn nuôi trâu, bò là một trong những hướng thoát nghèo của địa bàn. Đã có nhiều gia đình nuôi trâu, bò với số lượng lớn như gia đình ông Xa Viết Xuân, xóm Diều Bồ bước đầu đem lại thu nhập cao.
Thủy Thu