(HBĐT) - Là xã vùng cao của huyện Mai Châu, tuy đã có nhiều nỗ lực trong hành trình xây dựng NTM nhưng đến nay, xã Tân Sơn mới đạt 6 tiêu chí. Bên cạnh các tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn… chưa thể hoàn thành do nguồn kinh phí phân bổ hạn chế thì các tiêu chí về môi trường, thu nhập đang là rào cản không nhỏ trong quá trình xây dựng NTM ở xã.

Đường giao thông nông thôn xóm Bò Báu (xã Tân Sơn, huyện Mai Châu) chỉ đi lại thuận tiện hơn vào mùa khô.

 

Nằm cách trung tâm thị trấn Mai Châu 12km, xã Tân Sơn có 3 xóm, 281 hộ với 1.145 nhân khẩu. Những năm qua, xã đã nỗ lực tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, nguồn lực trong nhân dân để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, công trình thủy lợi… Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên xây dựng NTM còn nhiều gian nan. Với 95% lao động làm nông nghiệp, chỉ trông chờ vào cây ngô, cây lúa nên tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 57,65%, thu nhập bình quân  đạt 6,8 triệu đồng/ người/năm. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Tân Sơn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Song do đặc thù là vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối nên cả năm chỉ trồng được 1 vụ. Thu nhập bình quân thấp, do đó việc phát huy nội lực từ sức dân cùng với nguồn kinh phí của xã để xây mới và nâng cấp các trục đường giao thông nông thôn, nội đồng, hệ thống thủy lợi… là “bài toán” nan giải.

 

Thu nhập bấp bênh, ngoài nguyên nhân do khí hậu khắc nghiệt dẫn đến hiệu quả cây trồng thấp, còn xuất phát từ việc xã Tân Sơn chưa có chợ, cho dù là chợ tạm. Do đó, người dân phải giao thương tại chợ của các xã khác trong điều kiện đường sá, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhiều khó khăn. Đồng chí Hà Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: “Do đặc điểm của xã có dân số ít, nằm trải dài theo tuyến quốc lộ 6 nên rất khó khăn trong việc nhóm họp chợ và chọn địa điểm để quy tụ nhân dân đến buôn bán, giao lưu hàng hóa. Bên cạnh đó, do nguồn kinh phí hạn chế, việc huy động nguồn đóng góp từ nhân dân trong việc xây chợ hầu như không có, do đó tiêu chí về chợ nông thôn của xã vẫn còn dang dở”.

 

Để tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, từ khi triển khai xây dựng NTM, xã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông nông thôn, đường nội đồng, công trình thủy lợi... Tuy vậy, trong 25,92 km đường giao thông nông thôn mới cứng hóa được 2,25 km (8,7%). Những đoạn đường còn lại lầy lội, đi lại khó khăn vào mùa mưa. Hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi mới  kiên cố hóa 1,89 km/17,3 km. Năm 2016, xã hoàn thiện 350 m tuyến mương tại xóm Bò Báu. Tuy nhiên chưa đủ để phục vụ tưới tiêu, đặc biệt vào mùa khô, nguồn nước tưới khan hiếm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân. Công tác y tế của xã còn khó khăn khi tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 62,35%. Trong 281 hộ còn 41 hộ ở nhà tạm, dột nát. Cả xã có 2/3 xóm có nhà văn hóa, chưa có khu thể thao; cơ sở vật chất của trường THCS xã Tân Sơn còn nhiều thiếu thốn, phòng học xuống cấp trầm trọng; tỷ lệ   lao động qua đào tạo mới đạt 14%.

 

Ngoài ra, trên địa bàn xã hầu như người dân thiếu nước sinh hoạt. Để có nước hàng ngày, người dân phải tự thiết kế ống dẫn nước từ các con suối về để dùng. Việc xây dựng bể lọc, đào giếng có nguồn nước hợp vệ sinh là điều quá sức so với thu nhập của người dân nơi đây.

 

Với những khó khăn trên, đồng chí Hà Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: Xã xác định việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM sẽ là chặng đường dài với vô vàn thách thức. Do đó, để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và người dân trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng thu nhập cho người dân, xã rất cần sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành trong việc đầu tư phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn xây dựng các công trình, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và các loại cây, con giống để phát triển kinh tế.

 

                                                                                  Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục