(HBĐT) - Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác thực hiện BHYT học sinh, song trong thời gian qua, công tác này trên địa bàn huyện Lương Sơn vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo thống kê của BHXH huyện Lương Sơn, năm 2016, số học sinh trên địa bàn huyện phải tham gia BHYT có 12.488 học sinh nhưng chỉ có 6.067 học sinh tham gia, chiếm 48,6%. Năm 2017 có 12.753 học sinh phải tham gia BHYT nhưng chỉ có 7.106 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 55,7%. Nhiều xã có học sinh tham gia BHYT thấp như: Tiến Sơn (16,4%), Tân Vinh (45%), Cư Yên (57,5%), Trung Sơn (29%), Thanh Lương (13%) và Cao Thắng (22,5%). Nguyên nhân là do từ năm 2016, các xã ở huyện không được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số khi thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đồng chí Trần Thị Hường, Giám đốc BHXH huyện, ngoài nguyên nhân này, tỷ lệ học sinh trên địa bàn tham gia BHYT đạt thấp là do cấp ủy, chính quyền một số xã chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác BHYT học sinh. Nhiều trường học chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh và học sinh tham gia BHYT, mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, vận động phụ huynh đóng góp chứ chưa tuyên truyền sâu về nghĩa vụ cũng như lợi ích khi học sinh tham gia BHYT… Vì thế, phụ huynh và cả học sinh đều chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa xã hội cũng như quyền lợi mà con em mình sẽ được hưởng khi tham gia BHYT. Nhiều phụ huynh cho rằng, con em mình khỏe mạnh nên không cần tham gia BHYT do không có nhu cầu khám - chữa bệnh. Một số khác phụ huynh cũng cho biết, họ mua BHYT cho con nhưng ít khi sử dụng do thủ tục khám BHYT rườm rà, mất thời gian chờ đợi. Mặt khác, Luật BHYT hiện đang "làm khó” học sinh vì chỉ khám bệnh trong giờ hành chính, trong khi học sinh phải học cả ngày.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác BHYT học sinh, trong thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn đã tăng cường chỉ đạo các trường học tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia. Tuy nhiên, công tác này cũng chưa thật sự có hiệu quả. Đối với các trường có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp, ngành cũng chưa có quy định hay chế tài áp dụng, do đó đối với nhiều trường học, Ban giám hiệu cũng thấy rất khó khăn trong công tác này.

Ngoài các trường thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt thấp như trường THCS Hợp Châu (0,5%), TH & THCS Thanh Lương (13%); THPT Cù Chính Lan (14%)… thì cũng có nhiều trường ở vùng trung tâm, có điều kiện kinh tế phát triển nhưng vẫn có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp như: trường TH Hòa Sơn B (21,9%), THPT Nguyễn Trãi (35,7%), trường TH và THCS Cao Thắng (trên 20%). Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn cho rằng: Nguyên nhân của việc tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt thấp là do cách tuyên truyền đến người dân còn nhiều hạn chế. Cơ quan BHXH còn bỏ qua nhiều cơ hội tuyên truyền tốt đến phụ huynh học sinh như vào các kỳ họp phụ huynh đầu năm hay cuối các năm học. Nếu chỉ để mặc cho ngành giáo dục hay các trường tự tuyên truyền thì rất khó để cho tỷ lệ học sinh tham gia BHYT tốt được bởi còn liên quan đến vấn đề chuyên môn, cần phải giải đáp được những thắc mắc của phu huynh hay người dân về những chính sách liên quan đến quyền lợi khi con em họ tham gia BHTY…

Thiết nghĩ, để triển khai tốt chính sách BHYT học sinh trên địa bàn huyện Lương Sơn, ngoài công tác chỉ đạo và chủ động phối hợp, ngành BHXH cũng cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các nhà trường và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với những giải pháp trên, ngành BHXH cũng cần khắc phục những thủ tục rườm rà trong chi trả BHYT cũng như phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân nói chung và học sinh nói riêng khi đến khám - chữa bệnh, tránh sự phân biệt giữa người sử dụng thẻ BHYT và người bệnh đóng phí. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện cũng cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Phụ huynh có con em trong diện tham gia BHYT cũng cần nhận thức rằng, việc tham gia BHYT là trách nhiệm không chỉ đối với bản thân gia đình mà còn đối với toàn xã hội khi ốm đau, bệnh tật..., Con em mình không được tham gia BHYT là một thiệt thòi về quyền lợi, đồng thời là gánh nặng cho gia đình trong trường hợp xảy ra những rủi ro không mong muốn.


                                                 Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 


 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục