(HBĐT) - "Mưa to như trút nước, lũ đổ về nhanh. Căn nhà của chúng tôi bị dòng nước dữ tàn phá chân cột, đổ siêu vẹo, nghiêng ngả. Chỉ trong thời gian ngắn, nước lũ đi qua khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn”. Đó là chia sẻ của anh Bùi Văn Ban ở xóm Hạ 2, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) khi chứng kiến ngôi nhà của mình bị nước lũ phá hủy. Không chỉ riêng hộ anh Ban, hiện nay, trên địa bàn xã Lạc Sỹ còn 33 hộ dân nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm cần được di dời đến nơi an toàn.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: "Với địa hình đặc thù đa phần là đồi núi, độ dốc cao, địa bàn xã Lạc Sỹ bị con sông Sào (hay còn gọi là suối Sỹ) chia cắt thành nhiều chòm dân cư nhỏ, lẻ. Theo thống kê, tổng diện tích toàn xã có 2.868 ha, tuy nhiên, diện tích đất ở chỉ có 54 ha. Do đó, các hộ dân sinh sống thưa thớt, tập trung tại các dải chân đồi và ven sông. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất, lũ quét vào mùa mưa bão. Trận lũ lịch sử diễn ra từ ngày 9- 12/10 vừa qua khiến đời sống nhân dân bị đảo lộn, thiệt hại nặng nề về kinh tế. Mưa lớn trong nhiều ngày làm sạt lở hàng trăm điểm lớn, nhỏ trên địa bàn xã khiến 1 căn nhà sập hoàn hoàn và lũ cuốn trôi 1 căn nhà, rất may không xảy ra thương vong. 115 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Trong đó, 34 hộ dân sinh sống tại các xóm Hạ 1, Hạ 2, Thượng thuộc diện cấp bách cần di dời đến nơi an toàn.


Các hộ sinh sống ven sông Sào, xóm Hạ, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) nằm trong vùng bị ảnh hưởng của sạt lở đất và lũ quét.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã họp bàn, triển khai di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở cao để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thành lập các điểm chốt chặn, trực 24/24h nhằm cảnh báo và cấm người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không trở về nhà khi chưa có thông báo từ chính quyền địa phương.

Cùng cán bộ UBND xã, chúng tôi đến xóm Hạ 1, Hạ 2 và Thượng. Dọc con đường dẫn vào trung tâm xóm, các hộ dân sinh sống chủ yếu tại chân đồi và ven sông. Phía trên đồi, khối lượng đất, đá lớn đã sạt lở kéo theo nhiều diện tích keo đang chuẩn bị tới kỳ thu hoạch. Nhìn từ phía dưới lòng sông, những căn nhà nằm cheo leo, chênh vênh bị nước lũ tàn phá, khoét sâu vào chân cột nhà, tiềm ẩn nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Anh Bùi Văn Chiến ở xóm Hạ 1 cho biết: "Mưa lớn làm khối lượng đất, đá lớn đổ xuống khiến căn nhà tôi bị đổ sập hoàn toàn. Hiện nay, gia đình tôi đã dựng lán tạm cạnh đường để ở. Mong muốn trong thời gian sớm nhất, các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ tôi và các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm được chuyển tới nơi ở mới ổn định cuộc sống”.

`Để hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng do hậu quả thiên tai, huyện Yên Thủy đã hỗ trợ 2 hộ dân bị mất nhà, mỗi hộ 20 triệu đồng. Ngoài ra, 10 hộ dân chịu ảnh hưởng được hỗ trợ 500.000 đồng/hộ. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng tuyên truyền, vận động bà con tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nằm trong khu vực nguy hiểm được ở tạm, xen ghép trong thời gian chờ tái định cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: "Vấn đề đặt ra trong công tác di dân, tái định cư đối với chính quyền xã hiện nay là nguồn quỹ đất ở hạn hẹp, rất ít khu vực bằng phẳng và an toàn để sinh sống. Ngoài ra, nguồn vốn hỗ trợ tái định cư rất lớn mà địa phương không thể đáp ứng được. Vì vậy, chính quyền xã mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các ngành chức năng hỗ trợ về kinh phí để di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới. Qua đó tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh sống, dần ổn định cuộc sống.


Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục