(HBĐT) - Sau đau thương, mất mát là tình người, sự sẻ chia - đó là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam và truyền thống đó luôn hiện hữu ở mọi thời đại. Đó là cảm nhận của riêng tôi khi được chứng kiến các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh ta do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra từ ngày 9-12/10/2017. Không phải tất cả nhưng có thể khẳng định rằng: người người đã chung tay, góp sức và thật thú vị khi thấy facebook cũng là phương tiện kết nối những tấm lòng thiện nguyện.


Các thành viên nhóm thiện nguyện chuyển nhu yếu phẩm đến người dân xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

Trở về sau chuyến tặng quà các nạn nhân bị sập nhà, mất người thân do sạt lở đất tại xã Phúc Sạn (Mai Châu) và xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc), tôi nhận cuộc gọi từ một người bạn: Sáng mai cùng chúng tôi đi tặng quà bà con vùng lũ xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) nhé! Chúng tôi đã vận động được trên 40 triệu đồng tiền mặt, gạo, mì, sữa, nước mắm, dầu ăn và các vật dụng thiết yếu để ủng hộ bà con…! Thực sự tôi rất muốn đồng hành cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện nhưng không thể vì điều kiện công việc.

Hai ngày sau, bạn tôi trở lại và kể về chuyến đi cứu trợ đồng bào vùng lũ - gian nan nhưng nặng tình, nặng nghĩa. Đoàn xuất phát 5h và cập bến vào 17h30’ tại cảng Bích Hạ. Chiếc tàu thủy khá cồng kềnh chở theo 22 thành viên, trong đó có 6 nam và 12 nữ.

Khá ngạc nhiên vì tỷ lệ nữ áp đảo, tôi đặt câu hỏi: - Đi vào vùng thiên tai, khó khăn, hiểm trở nhưng nam giới lại là "mì chính cánh”?!

Đúng vậy, vì nhóm thiện nguyện được thành lập bởi các cô giáo đang công tác tại Phòng GD&ĐT và một số trường mầm non, tiểu học, THCS… của huyện Kỳ Sơn. Phương tiện kết nối của họ là facebook.

Theo lời giới thiệu của người bạn, tôi tìm đến địa chỉ facebook của trưởng nhóm Nguyễn Thị Ngọc Linh, cô giáo mầm non đang công tác ở xã vùng cao Độc Lập, huyện Kỳ Sơn: Trong một status được đăng chiều ngày 16/10, Ngọc Linh viết: "Những người thân yêu, các bạn của Linh thân mến! Những ngày qua, nhiều nơi trên mảnh đất Hòa Bình thân yêu của chúng ta phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Nhiều gia đình mất nhà cửa, người thân… Hiện tại, chúng tôi đang lập nhóm thiện nguyện quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trước mắt, chúng tôi xin kêu gọi ủng hộ về quần áo, lương thực hoặc tiền mặt để đến với Đà Bắc. Rất mong bạn bè, người thân hãy sẻ chia tấm lòng, chung tay giúp đỡ bà con vượt qua cơn khốn khó này! Mọi tấm lòng xin liên hệ số điện thoại 0985021xxx hoặc chuyển tiền mặt qua tài khoản 300521500xxx. Xin chân thành cảm ơn”!

Hai ngày sau đó, ngày 18/10, trên trang facebook của chị Nguyễn Lan Hương, kế toán trường THCS Dân Hạ - Kỳ Sơn đăng tải status: Cảm thấy có động lực - cùng với 9 người khác. Trong đó, lên kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm và thành phần tham gia hoạt động thiện nguyện trao quà cho người dân xã Đồng Ruộng - Đà Bắc bị thiệt hại sau mưa lũ.

Kết nối bằng facebook, các thành viên tham gia ủng hộ chủ yếu là bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nhưng trong 3 ngày, nhóm thiện nguyện đã huy động sự ủng hộ của trên 500 người. Số tiền quyên góp không lớn (50.000 - 500.000 đồng/người), nhưng với lượng người ủng hộ đông đảo nên khoản tiền quyên góp được lên tới khoảng 50 triệu đồng. Trên trang facebook của chị Nguyễn Lan Hương, đăng tải vào ngày 18/10 đã công khai nguồn kinh phí quyên góp được và cách thức sử dụng nguồn kinh phí để công tác hỗ trợ đồng bào vùng lũ được hiệu quả. Thông qua các thành viên ở huyện Đà Bắc, nhóm thiện nguyện đã kết nối với đồng chí Quách Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng để được hỗ trợ về nhân lực (ĐV-TN, lực lượng dân quân tự vệ của xã) cùng nhóm thiện nguyện chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm đến các hộ ở các xóm: Hày, Hồm, Cửa Chông, Thượng và xóm Hạ.

Ngày chủ nhật 22/10/ 2017, khi mặt trời trưa rạng, nhóm thiện nguyện đã lên đường hướng con tim, tấm lòng về bà con vùng lũ Đồng Ruộng - Đà Bắc. Một tuần sau lũ, một số xóm của xã Đồng Ruộng vẫn bị cô lập. Không có đường, thành viên của nhóm và các ĐV-TN, dân quân tự vệ xã Đồng Ruộng phạt cây, rẽ cỏ mà đi để được tận tay trao tiền, quà, nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình.

Kết thúc chuyến đi, nhóm trưởng Ngọc Linh tiếp tục chia sẻ trên facebook hình ảnh vùng lũ tan hoang và hoạt động của nhóm thiện nguyện trong chuyến đi này.

Chuyến đi đầy ý nghĩa! Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay và đồng hành với đoàn mang đến tận tay 59 hộ dân của xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc 1,4 tấn gạo, hơn 40 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Trong số những dòng coment, có rất nhiều bạn là công dân của huyện Đà Bắc - nơi có nhiều xóm, xã chìm sâu trong thiệt hại vì mưa lũ. Họ gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện để chia sẻ mất mát, đau thương với người dân vùng lũ.


Lam Nguyệt

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục