(HBĐT) - Sau "dăm lần, bảy lượt” gọi điện liên hệ với anh bạn ở xã Pà Cò ( Mai Châu) hỏi về giống chó cộc đuôi đặc hữu của đồng bào người Mông. Lần nào cũng vậy, chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lẽ phải đến tận nơi, ngược về vùng đất sinh sống của đồng bào người Mông ở Hang Kia, Pà Cò để tìm, tận mắt "mục sở thị” giống chó cổ huyền thoại từ lâu đã được xem là một trong "tứ đại danh khuyển” của Việt Nam được nhiều nhà khoa học trên thế giới biết đến...

Đi tìm giống chó cổ huyền thoại

Có lẽ chưa chuyến nào về Hang Kia, Pà Cò chúng tôi lại vất vả như chuyến đi này. Trời cuối đông. Nơi vùng núi cao nhiệt độ hạ thấp. Trời mưa phùn, rét đậm. Càng gần đến vùng đất Hang Kia, Pà Cò sương mù càng đậm đặc. Cái ý nguyện về cuộc đi tìm kiếm một trong những "báu vật” của đồng bào người Mông trên vùng đất Hang Kia, Pà Cò cũng có đôi lúc bị chùng lại do thời tiết càng ngày càng bất lợi, sương mù càng lúc càng dày đặc. Cứ mải miết đi trong sương mù, thế rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được đích. May mắn tại đây, chúng tôi gặp Mùa A Si, cán bộ Ban CHQS huyện Mai Châu nhà ở bản Xà Lĩnh. Đang trong thời gian nghỉ phép nên Si cũng có nhiều thời gian để đưa chúng tôi đi tìm, "mục sở thị” giống chó huyền thoại hiện đang được một số gia đình người Mông ở Pà Cò nuôi dưỡng.


Với đồng bào Mông ở Pà Cò (Mai Châu), những con chó cộc đuôi luôn là loài vật được yêu quý nhất.

Si chia sẻ: Bây giờ giống chó cộc đuôi hiếm lắm. Cũng chẳng mấy nhà còn nuôi. ở Hang Kia theo như mình biết thì không còn nhà nào nuôi giống chó này nữa. ở Pà Cò chỉ còn vài nhà nuôi. Trong đó, nhà mình có 1 con. Gia đình Sùng A Lư cùng xóm có 2 con. Mới đây nhất, có gia đình Sùng A Màng ở xóm Pà Cò Con mua được một con chó cộc đuôi. Ngoài ra, mình cũng chưa thấy nhà ai nuôi loại chó này.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, giống chó cộc đuôi là loài chó đặc hữu của đồng bào dân tộc Mông. Đây cũng là một trong những loài chó săn lâu đời và cổ xưa nhất được biết đến hiện nay. Với những đặc tính độc đáo và sự thông minh tuyệt vời cùng với thể lực tốt và bền bỉ. Nó không chỉ được biết đến như một loại chó săn cổ xưa thông minh, dũng mãnh, trung thành tuyệt đối với một chủ duy nhất, nó còn được biết đến như một trong "tứ đại danh khuyển” rất quý và hiếm của Việt Nam cùng với giống chó lông xoáy Phú Quốc, chó Dingo Đông Dương và chó Bắc Hà. Trước đây, chó cộc đuôi được đồng bào dân tộc thiểu số nuôi để đi săn bắn. Tuy vậy, những con chó hiện đang được gia đình Mùa A Si, Mùa A Lư nuôi dưỡng còn giữ được đặc tính săn mồi tuyệt vời. Si cho biết: Nếu cần bắt một con gà hay con lợn thả ngoài vườn thì chỉ cần huýt sáo và chỉ vào những con vật cần bắt rồi xua con chó cộc tấn công. Khi đó, không có con vật nào có thể chạy thoát. Đặc biệt hơn là con chó chỉ đuổi và bắt đúng những con vật mình đã chỉ.

Vuốt ve con chó chắc nịch với chiếc đuôi cụt ngộ nghĩnh một cách trìu mến, Mùa A Lư giới thiệu: Giống chó Mông cộc đuôi ngoài những đặc tính bình thường như nhanh nhẹn, tinh khôn, khả năng làm việc cao... còn có những đặc tính rất đáng quý nữa mà khó có thể tìm thấy ở một loài chó nào khác. Đó là bản năng bảo vệ lãnh thổ. Sau đó là sự trung thành, có không ít loài chó rất trung thành nhưng trung thành đến nỗi chỉ nghe lời của một chủ duy nhất hay thà nhịn đói đến chết chứ không chịu ăn thức ăn từ người khác không phải là chủ thì chắc chỉ có ở loài chó cộc đuôi này. Ngoài ra, giống chó cộc đuôi còn có một trí nhớ rất tốt mà đặc biệt là nhớ đường. Có thể đặc tính này được rèn luyện từ xưa khi chúng cùng với người dân trong những cuộc đi săn giữa đại ngàn mênh mông.

 "Báu vật” trong nhà

Theo ông Sùng A Vờ ở xóm Pà Cò Con là người cao tuổi ở xã Pà Cò và cũng là người hiểu biết về giống chó cộc đuôi của đồng bào người Mông, được biết: Với những đặc tính nổi bật về sự tinh khôn, dũng mãnh và lòng trung thành, loài chó đuôi cộc luôn là loài vật được người Mông yêu quý nhất, coi là "báu vật” trong nhà. Đây chính là giống chó gắn bó rất mật thiết, trở thành một trợ thủ đắc lực trong những chuyến đi săn tìm kiếm thức ăn giữa mênh mông đại ngàn của người Mông từ xa xưa. Do vậy, những con chó cộc đuôi luôn được gia chủ tin yêu và cưng chiều.

Vuốt ve con chó cộc đuôi mới được hơn 2 tháng tuổi vừa mua về, Sùng A Màng chia sẻ: Giống chó này rất khôn và trung thành. Do vậy, để tìm mua được một con chó cộc đuôi thuần chủng bây giờ không phải là chuyện dễ. Bởi nhà ai có giống chó này, người ta không bao giờ đem bán. Để tìm mua được con chó cộc đuôi này, tôi phải lên tận Sơn La và thuyết phục mãi người ta mới đồng ý bán. Dù cho người chủ cũ của con chó này cũng là anh em trong họ.

Theo tài liệu nghiên cứu, giống chó cộc đuôi của người Mông vốn có nguồn gốc là chó bản địa lai với chó sói rừng đã được thuần hóa. Loài này, hữu dụng nhất là khi đi săn bởi những bản năng của loài sói được chắt lọc trong gen di truyền. Đặc điểm ngoại hình của con chó là có mặt sói, mắt màu đốm lửa, răng như lưỡi lê 6 - 8 cạnh và thường tuyền một màu, không pha trộn. Nó có sức mạnh, trí tuệ và lòng trung thành vô song. Chó có trí nhớ tốt nên tiếp thu các bài huấn luyện dễ dàng. Điểm nổi bật trong chuyển động của chó cộc đuôi là sự khéo léo, phối hợp tuyệt vời giữa các động tác, chúng có khả năng leo dốc rất nhanh và dễ dàng vượt qua tất cả các chướng ngại vật. Khi chạy nước đại, mọi chuyển động của con chó trở nên sung mãn và mạnh mẽ trên những địa hình phức tạp. Với những người mới chơi chó chưa có kinh nghiệm, họ sẽ thấy giống chó cộc đuôi của người Mông không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những người đã có kinh nghiệm thì là giống chó quý, đáng để họ bỏ công bỏ sức đi săn lùng. Có lẽ vì lý do đó, nhiều con chó dù được trả giá bằng vàng nhưng người dân không bao giờ đồng ý bán.

\

                                                            Mạnh Hùng


 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục