* Trao giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp cho quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức trao quyết định, cấp giấy chứng nhận thương binh cho quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội.

Bộ CHQS tỉnh trao quyết định chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, cấp giấy chứng nhận thương binh cho 45 quân nhân có thời gian chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội theo Quyết định số 13/QĐ-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Đây là kết quả của quá trình tổ chức tiếp nhận, xét duyệt một cách nghiêm túc của Bộ CHQS tỉnh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT - BLĐTB&XH - BQP của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ, chính sách đối với liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Theo đó, tính từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức xét duyệt và đề nghị trên 100 hồ sơ. Qua đó, Hội đồng giám định y khoa Quân khu 3 đã tổ chức giám định lần đầu cho 45 đồng chí là quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội và được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật, đạt tỷ lệ 100%.

* Huyện Lương Sơn thu bảo hiểm đạt trên 39, 8 tỉ đồng

Toàn huyện Lương Sơn hiện có 570 đơn vị với 81.379 người tham gia BHXH, BHYT. Trong quý I /2018, tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đạt 39.843 triệu đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được đẩy mạnh. Huyện chú trọng thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT cho các đối tượng đầy đủ, đúng quy định. Trong kỳ đã chi trả chế độ BHXH, BHYT số tiền 43.675 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018. Hiện tổng số nợ đọng bảo hiểm ước 11.600 triệu đồng, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.


                                                                                                    PV


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục