(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm trường tiểu học Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong) khi cô, trò nhà trường ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II, tổng kết năm học và nghỉ hè. Mới đầu tháng 5 nhưng nắng đã bỏng rát. Ngay trước mặt nhà trường là dòng suối, xung quanh là sông Đà xanh ngắt. Do đó, đây cũng là thời điểm nhà trường triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng - chống đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh.


Giáo viên trường tiểu học Thung Nai (Cao Phong) hướng dẫn học sinh cách sử dụng áo phao khi đi tắm sông hoặc di chuyển bằng thuyền trên sông.

 

Trường tiểu học Thung Nai có 9 lớp với 165 học sinh. Các em ở rải rác tại các xóm: Tiện, Chiềng, Mu…đều có nhiều suối và gần sông Đà. Do quá xa trường nên phụ huynh thuê xe ô tô để hàng ngày đưa, đón khoảng 20 học sinh đi học. Đặc biệt, nhà trường có 10 học sinh nhà ở khu vực đền Thác Bờ, hàng ngày phải vượt sông đến trường. Do việc đi lại quá bất tiện và nguy hiểm nên có 6 em được bố mẹ gửi ở nhà ông bà tại xóm Nai còn 4 em hàng ngày sáng đi, tối về bằng thuyền trên sông.

Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hồng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Với tình hình thực tế liên quan đến sông nước nhiều nên công tác phòng - chống đuối nước luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm, nhất là khi trời bắt đầu vào hè, nắng nóng. Công tác phòng, chống đuối nước trước tiên được tập trung mạnh vào hoạt động tuyên truyền. Trong tiết chào cờ hoặc sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền các nội dung, kỹ năng bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Nhà trường cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Đặc biệt, Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy tiết học cuối cùng (trước khi học sinh tan trường) thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước… Đặc biệt là khuyến cáo học sinh không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Theo khảo sát sơ bộ, hiện nay, đa số học sinh nhà trường, nhất là các em nhà ven sông, suối hoặc thường xuyên di chuyển bằng thuyền trên sông đều được trang bị áo phao. Do đó, nhà trường luôn quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở học sinh về việc sử dụng áo phao khi tắm sông, khi đi thuyền.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết thêm: Ngay trước mặt nhà trường là một dòng suối. Mùa mưa lũ nước dâng cao rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Trước thực tế đó, nhà trường đã tham mưu cho ngành, chính quyền, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng tường bao, ngăn cách nhà trường với dòng suối. Đề phòng học sinh xuống suối chơi nghịch có thể bị sẩy chân, đuối nước. Ngoài ra, chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thanh niên xã tổ chức hướng dẫn học sinh nghỉ hè vui chơi lành mạnh, đặc biệt chú ý vấn đề phòng, chống đuối nước. Nhờ quan tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp trên nên nhiều năm nay nhà trường chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc nào liên quan đến vấn đề đuối nước.

Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục