(HBĐT) - Chưa bao giờ trên địa bàn lại mưa to với cường độ lớn như mấy ngày qua. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Hàng loạt phương tiện ô tô xe máy cố gắng vượt nước đã phải nằm lại gọi cứu hộ, kéo đến các xưởng sửa chữa để đại tu máy. Trong khi đó, chi phí bỏ ra không hề nhỏ, giá trị ô tô giảm sút nghiêm trọng. Chỉ riêng đoạn đường Thịnh Lang khu vực, trụ sở 113 và khu vực trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố trong chiều ngày hôm qua 30/8 đã có hàng chục ô tô bị chết máy, phải gọi cứu hộ khẩn cấp.


Nhân viên xưởng sửa chữa xe Đồng Thanh, phường Đồng Tiến đang bóc máy một chiếc xe Artid cho biết: Suốt từ hôm qua, anh Đồng đi cứu hộ các xe ngập nước trên địa bàn. Hiện đang đi cứu hộ một chiếc xe tô tô ngập nước ở phường Thịnh Lang. Anh nhân viên sửa xe Đồng Thanh cho biết: Chủ xe này là một viên chức, mới được cứu hộ chuyển đến từ chiều ngày hôm qua, bị chết máy ở khu vực Tòa án tỉnh. Tình trạng ngập phải xử lý rất nặng. Toàn bộ tay biên bị lột, đánh cong vênh, phải thay cả cụm. Nếu xử lý nhanh cũng phải mất hai ngày. Chi phí không hề nhỏ, nhẹ thì mất hơn chục triệu đồng, nặng thì mất tới vài chục triệu đồng. Xe ô tô rất hiện đại kể cả điều khiển, hệ thống điện. Nên chắc chắn xử lý được phần máy thì phần điện chắc sẽ không ổn định, sẽ phát sinh nhiều trục trặc sau này.


Một chiếc xe bị chết máy phải gọi cứu hộ.

Anh Q chủ xe than thở: Không nghĩ đường Thịnh Lang, nước lại có thể ngập sâu đến thế. Ban đầu chỉ nghĩ là nửa bánh xe, càng đi nước càng ngập, càng ga lên máy ùng ục lên rồi chết hẳn, tắt lịm. Gọi điện thoại nóng máy xe cứu hộ mới đến. Chỉ riêng khu vực ngập nước, đoạn trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố, quán bia Hoàng Sang, Tòa an tỉnh có cỡ chục chiếc xe xếp hàng chờ cứu hộ. Nhiều xe mới toanh như Artist, vios, kia cerato, hundai… cũng bị ngập nước không thể di chuyển.


Cố gắng vượt nước chiếc xe này bị đánh cong toàn bộ tay biên.

Qua khảo sát trên địa bàn thành phố Hòa Bình, có những khu vực ngập nước tưởng như an toàn lại có nhiều xe ô tô bị chết như khu vực đồng Đồng Tiến, đường Hòa Bình, chợ Chăm, đường Thịnh Lang đoạn 113, khu vực trung tâm bồi dưỡng chính trị…Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn như khu vực QL 6, thị trấn Lương Sơn; đoạn qua thị trấn Tân Lạc…các khu vực ngầm trũng đã ghi rất nhiều xe chết máy. Thời tiết mưa lớn là "nỗi đau" của các chủ xe ô tô phải bỏ ra chi phí hàng chục triệu đồng để sửa chữa. Nhưng lại là những ngày dịch vụ cứu hộ, sửa chữa đại tu ô tô xe máy lên ngôi làm không hết việc, doanh thu tăng vọt.

Nhiều lái xe có kinh nghiệm cho rằng khi thời tiết mưa gió. Tốt nhất là phải dự đoán những cung đường có thể di chuyển. Nếu thấy nước ngập quá nửa bánh phải đặc biệt cảnh giác, tốt nhất là chờ nước rút vì thời gian rất ngắn. Trong trường hợp đi phải sử dụng số thấp, tắt ngay điều hòa nếu không bị ngập thì cũng không chết lốc điều hòa. Khi ngập nước bị tắt máy, cố đề thì nước tràn vào khoang máy, phá tan động cơ. Trong trường hợp bị ngập nước tốt nhất là không cố gắng ga thốc, ga tháo, khởi động máy cố di chuyển. Tốt nhất là tắt máy, đẩy vào ven đường gọi cứu hộ để xử lý. Nếu không rất nguy hiểm. Mức độ nhẹ thì chỉ mất vài triệu đồng. Nặng thì mấy vài chục triệu. Thường thì xe ngập nước giảm tới 40-50%. Người có kinh nghiệm luôn khuyến cáo, không nên mua xe cũ hay " dính” xe ngập nước, hoặc khi mua phải kiểm tra thấy kỹ và phải có người có kinh nghiệm đi cùng để thẩm định chất lượng xe đã qua sử dụng.


L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục