(HBĐT) - Suối Nánh là xã khó khăn bậc nhất của huyện Đà Bắc, thường xuyên bị cô lập trong mùa mưa lũ, thường trực lũ ống, lũ quét, trượt sạt đất, đá. Diện tích lớn, đồi núi rộng, độ dốc lớn tới 50-60%, không có mặt bằng nên người dân phải bám đồi núi làm nhà sinh sống.


2 năm nay, thiên tai, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng người dân, tàn phá hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, hoa màu, đẩy cuộc sống vào khó khăn cùng cực. Nhiều hộ một thời gian dài sống tạm bợ trong nhà bạt, kéo theo đó là tâm lý bất an, nơm nớp lo trượt sạt đất, đá, lũ ống, lũ quét mỗi khi trời mưa gió.

Đợt mưa lũ lịch sử năm ngoái, địa bàn xã Suối Nánh xảy ra lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Suối Nánh sâu hàng chục mét đã bị san phẳng bởi đất, đá, cây cối, vẫn còn sinh mạng chưa tìm thấy xác; nhà cửa, ruộng vườn, gia súc bị cuốn trôi, vùi lấp; hàng chục hộ bị mất nhà hoàn toàn. Sau thiên tai, Suối Nánh nhận được sự giúp đỡ trách nhiệm, thiết thực của các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Khu tái định cư (TĐC) xóm Bưa Cốc đã hoàn thành cơ bản hạ tầng, giao thông, điện, nước sinh hoạt, đã đón 61 hộ thuộc các xóm vùng nguy hiểm. Hiện cuộc sống người dân bước đầu ổn định. Tuy vậy, khu TĐC mới có trường học mầm non do một tổ chức tài trợ xây dựng, muốn học THCS, tiểu học, học sinh phải tới các chi trường trong xã, cách xa khu TĐC 5-7 km.


Khu tái định cư Bưa Cốc, xã Suối Nánh (Đà Bắc) đã đón 61 hộ về định cư, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Suối Nánh Bùi Văn Phúc cho biết: Suối Nánh nằm trong vùng nguy cơ thiên tai, lũ ống, lũ quét thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây. Xã có 5 xóm gồm: Cơi 1, 2, 3; Bưa, Xen, Duốc. Xã có 328 hộ dân với khoảng 1.400 nhân khẩu, chiếm một nửa có nguy cơ bị đe dọa, ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 55%, thu nhập bình quân mới đạt 12 triệu đồng/người/ năm. Sau gần 1 năm chưa kịp khắc phục thì mưa lũ trong tháng 7, 8 vừa rồi tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét phá hủy hơn 1 km đường vào xóm Duốc, làm đứt ngầm gần trung tâm xã trên đường 433. Nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện những điểm sạt lở lớn có nguy trượt sạt xuống nhà cửa, ruộng vườn của người dân.

Tại xóm Cơi 1, 2, 3 đã xuất hiện những điểm trượt sạt lớn. Đợt mưa lớn những ngày qua tại khu vực này tiếp tục xuất hiện tình trạng đá lăn. Hiện tại phía trên núi vẫn còn nhiều khối đá có nguy cơ lăn xuống, đe dọa tính mạng người dân. Tại mó nước xóm Cơi 3, sau nhiều ngày mưa tạnh, nắng lên vẫn đùn nước đỏ ngầu. Xung quanh khu vực đã xuất hiện những vất nứt lớn có nguy cơ trượt cả vùng đồi, đe dọa cuộc sống của mấy chục hộ dân, nếu trượt sạt có thể vùi lấp khoảng 5 ha mặt bằng, gây nguy hiểm đến khu trụ sở UBND xã, trạm xá, các trường: tiểu học, mầm non, THCS và các hộ xung quanh. Tâm lý người dân rất hoang mang, lo sợ bị đất, đá trượt sạt vùi lấp. Qua rà soát trên địa bàn có hơn 100 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao thiên tai.

Mới đây, các sở, ngành chức năng tỉnh và huyện Đà Bắc đã khảo sát xây dựng phương án bố trí TĐC cho các hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, phòng ngừa lũ ống, lũ quét, trượt sạt khi thời tiết có dấu hiệu bất thường. Chính quyền và người dân mong mỏi Nhà nước sớm có giải pháp lâu dài để ổn định cuộc sống cho bà con. Trước mắt sớm triển khai xây dựng khu TĐC để bảo đảm cuộc sống cho khoảng 100 hộ nằm trong vùng nguy hiểm; triển khai hỗ trợ giống, vốn để bà con phát triển sản xuất, tổ chức nuôi cá lồng. Đối với khu TĐC Bưa Cốc hoàn thiện các hạng mục và xây dựng trường tiểu học để phục vụ các cháu trong năm học mới…


Lê Chung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục