(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được thư của ông Bùi Văn Xuân, trú tại xóm Bái Trang, xã Đông Lai (Tân Lạc) hỏi: Những trường hợp nào được xét là người có công với cách mạng? Cá nhân ông có thời gian công tác ở địa phương từ tháng 3/1959 (trong thời kháng chiến chống Mỹ) và đã được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất. Vậy ông có được xem xét là người có công với cách mạng hay không? Chế độ ưu đãi đối với người được khen thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất được quy định như thế nào?


Báo Hòa Bình đã trao đổi nội dung trên với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và được hồi đáp như sau: Tại Điều 30, Pháp lệnh ưu đãi người có công quy định: "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi tại Điều 31 của Pháp lệnh này là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến”. Như vậy, trường hợp của ông Bùi Văn Xuân thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công (thuộc 1 trong 12 đối tượng là người có công với cách mạng) theo quy định tại Điều 2 của Pháp lệnh.

Về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được khen thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến hoặc Huân, Huy chương Chiến thắng được quy định như sau: Có 3 chế độ ưu đãi gồm:

- Trợ cấp 1 lần: Từ ngày 1/1/1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện chi trả trợ cấp (một lần) đối với người tham gia hoạt động kháng chiến có Huân, Huy chương Kháng chiến hoặc Huân, Huy chương Chiến thắng.

- Về bảo hiểm y tế: Với khen thưởng đã nêu trên mà hiện nay không hưởng một số chế độ khác như: Trợ cấp hưu trí, mất sức lao động, thương binh, bệnh binh… thì được Nhà nước mua bảo hiểm y tế hàng năm.

- Về mai táng phí: Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế chết thì người đứng ra tổ chức mai táng được nhận trợ cấp tiền mai táng phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Báo Hòa Bình thông tin lại nội dung trên để ông Bùi Văn Xuân đối chiếu xác định rõ cá nhân ông đã được hưởng chế độ ưu đãi nào.


PBĐ-TL


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục