(HBĐT) - Trước Tết Trung thu hàng tháng, trên thị trường TP Hòa Bình và các huyện nhiều cửa hàng đã bày bán bánh trung thu. So với mọi năm thì năm nay bánh trung thu đa dạng từ mẫu mã đến chất lượng, giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái và mất ATVSTP vẫn là nỗi lo ngại của người tiêu dùng.


Qua khảo sát của chúng tôi cho thấy, bên cạnh sản phẩm bánh trung thu của các thương hiệu uy tín như: Kinh Đô, Hải Hà, Bibica, Hữu Nghị… còn có nhiều sản phẩm của các công ty mới bày bán trên thị trường, nhất là vùng nông thôn. Tuy nhiên, đây lại là loại sản phẩm thu hút được số đông người chọn mua bởi giá rẻ. Nhiều sản phẩm chỉ vài chục nghìn đồng được đóng gói trong túi nilon nhỏ và ghi thông tin trên sản phẩm. Qua quan sát cho thấy, người tiêu dùng dễ bị mắc lừa bởi nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ những sản phẩm này. Anh Bùi Quỳnh, chủ một cửa hiệu bánh kẹo trên địa bàn TP Hoà Bình cho biết: Nhiều đơn vị giao bánh trung thu từ vài tuần trước. Năm nào cửa hàng tôi cũng bán cả bánh trung thu của các công ty có thương hiệu và bánh gia công. Mặc dù chất lượng của các loại bánh gia công không bằng của công ty, nhưng giá chỉ bằng một nửa nên số lượng người mua khá nhiều.


Vào dịp Tết Trung thu, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có nhiều gian hàng bán các loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Để tránh xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong mùa Trung thu, ông Bùi Quang Huấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Bánh trung thu là sản phẩm không để được lâu, hạn sử dụng thường chỉ khoảng 2 tháng. Vì vậy, người tiêu dùng cần cẩn thận chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, ngay cả bánh có thương hiệu chúng ta cũng cần xem kỹ về hạn sử dụng, bao bì sản phẩm. Khi mua bánh trung thu cần chọn sản phẩm có lớp bao bì còn nguyên vẹn. Đối với những loại bánh làm gia công và các sản phẩm làm bánh không có nhãn mác, chỉ bằng mắt thường người tiêu dùng khó nhận biết được sản phẩm đó có an toàn hay không. Do đó, khi lựa chọn mua bánh trung thu người tiêu dùng nên xem kỹ bao bì, không chọn khuôn chữ in không rõ nét. Không nên mua các loại bánh bao bì đã bị rách, vỏ bánh bị chảy dầu mặc dù còn thời hạn sử dụng. Nên bảo quản bánh ở nơi khô mát, tránh nhiệt độ cao, nóng ẩm. Với những nguyên liệu, phụ gia làm bánh nên chọn mua tại các cửa hàng uy tín. Điều kiện vệ sinh nơi chế biến, dụng cụ chế biến, dụng cụ bảo quản bánh cũng cần được chú trọng để đảm bảo VSATTP. Với những bà nội trợ tự mua nguyên liệu về làm bánh cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Vừa qua, Chi cục VSATTP đã tham mưu Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết Trung thu. Theo đó, tập trung rà soát nguyên liệu sản xuất bánh, kiểm tra sử dụng phụ gia thực phẩm, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, bánh trung thu; xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với những cơ sở vi phạm. Để có một mùa Trung thu an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất bánh trung thu phải thực hiện nghiêm các quy định về VSATTP. Mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh có những biểu hiện vi phạm quy định về VSATTP, trở thành người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.


Việt Lâm


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục