Khuya 2/1, tỉnh Long An tổ chức họp báo vụ tai nạn xe container "lùa" nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ khiến 4 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Khuya 2/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, ấp 3, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương.

Quang cảnh buổi họp báo vụ tai nạn tại UBND tỉnh Long An

Mở đầu, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, cơ quan điều tra tỉnh này sẽ tiến hành khởi tố vụ án và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn theo Ban ATGT tỉnh Long An, tài xế chạy đúng tốc độ cho phép (xe container này chạy tốc độ 54 km/h, sau đó xuống 40 km/h đến khi dừng hẳn).

Đại diện tỉnh Long An cho hay đang vận động gia đình, vợ con khuyên lái xe đầu kéo ra trình diện công an

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, ông Huỳnh Minh Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, hiện tại chỉ có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chiều nay đang được điều trị tại Trung tâm y tế Bến Lức. Các nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).


Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng bộ GTVT chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ GTVT nhìn nhận, sau sự cố xảy ra, cần nghiên cứu lại việc phân luồng xe máy ra một bên, ôtô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm.

Nhiều vụ tai nạn thương tự đã xảy ra ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hải Phòng. Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại rất nguy hiểm.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu cần kiểm tra việc cấp phép đối với công ty TNHH Thạnh Đức. Ông đặt nghi vấn và yêu cầu kiểm tra gấp doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh, nhưng hoạt động có đúng pháp luật hay không?. Trách nhiệm doanh nghiệp này đến đâu mà khi xảy ra sự cố không thăm hỏi động viên các nạn nhân, không khuyên lái xe của mình đi trình diện.

Thứ trưởng đề nghị cơ quan tỉnh Long An sớm khởi tố vụ án. Ông nhấn mạnh rằng, sau khi xảy ra tai nạn, phía công ty có xe gây tai nạn đã thiếu trách nhiệm, không trực tiếp giải quyết hiện trường, động viên gia đình bị nạn.

Thứ trưởng Thọ gửi lời chia buồn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tới gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, tránh gây hoang mang dư luận.

Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An cần tiếp tục thăm hỏi, động viên những người bị nạn và người thân. "Để sao trong đau thương còn có niềm động viên đến gia đình họ” - lời ông Thọ.

Vị Thứ trưởng cũng đề nghị bệnh viện Chợ Rẫy tạo điều kiện cứu chữa cho các nạn nhân.

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An)

2. Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An)

3.Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An)

(Nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính)

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn:

1. Phan Ngọc Lễ, ngụ quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

2. Trần Thị Cẩm Tú, ngụ tỉnh Bến Tre

3. Đinh Quốc Duy, ngụ tỉnh Tiền Giang

4. Lê Ngọc Nguyễn, ngụ tỉnh Long An

5. Hà Mỹ Xuân, ngụ tỉnh Đồng Tháp

6. Trần Ngọc Thúy, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An

7. Lê Thành Đức, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh

8. Lương Ngọc Thảo, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh

9. Nguyễn Văn Thanh, ngụ TP. Cần Thơ

10. Phạm Phước Lễ, ngụ TP. Cần Thơ

11. Trần Quốc Duy, ngụ tỉnh Tây Ninh

12. Lê Đảm Đan, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

13. Nguyễn Cẩm Ly, ngụ tỉnh Sóc Trăng

14. Trương Tấn Vinh

15. Nguyễn Văn Thiện, ngụ TP. Cần Thơ

16. Nguyễn Văn Út, ngụ TP. Cần Thơ

17. Võ Văn Tính, ngụ tỉnh Đồng Tháp

18. Nguyễn Thị Út, ngụ tỉnh Sóc Trăng.


TheoVietNamNet

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục