(HBĐT) - Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ, gương mẫu trong các phong trào, là tấm gương sáng để con, cháu trong gia đình học tập, noi theo. Họ xứng đáng là "Cây cao, bóng cả" tỏa bóng mát cho gia đình và xã hội.


Hội NCT tỉnh hiện có 100.914 hội viên, sinh hoạt tại 2.001 chi bộ. Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Thời gian qua, nhằm phát huy vai trò của NCT trong xã hội, các cấp Hội đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào "Tuổi cao, gương sáng" gắn với phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT. Các phong trào, cuộc vận động đã tạo khí thế sôi nổi trong hội viên, gương mẫu trong gia đình, dòng họ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, phát triển kinh tế.

Ở tuổi 78, ông Chu Đức Biền, xóm Rỵ, xã Phú Thành (Lạc Thủy) được nhiều người kính trọng bởi lối sống giản dị, đạo đức chuẩn mực, gương mẫu phát triển kinh tế. Từ năm 1989, gia đình ông nhận đất rừng dự án PAM để xóa đói, giảm nghèo. Dù đã trồng nhiều loại cây như vải, nhãn, na... nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao, thu nhập bấp bênh. Ông và gia đình đã tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng, thăm quan các mô hình trồng cây có múi với mong muốn chuyển đổi sang loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Ông mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng 2,5 ha cam Canh, cam V2, bưởi Diễn và 3 ha đồi rừng, vườn ươm cung cấp hàng vạn cây giống ra thị trường. Đến nay, kinh tế gia đình ông thuộc diện khá giả trong xã với mức thu nhập từ 1 - 1,5 tỷ đồng/năm. Ngoài tiên phong phát triển kinh tế, ông Biền còn thường xuyên tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, hỗ trợ cây giống, kỹ thuật cho các hộ khó khăn, góp sức vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.


Ông Chu Đức Biền, xóm Rỵ, xã Phú Thành (Lạc Thủy) đầu tư trồng cây có múi phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy vai trò "Tuổi cao, gương sáng", NCT trong tỉnh tích cực thực hiện phong trào "Sản xuất - kinh doanh giỏi". Hiện, toàn tỉnh có 39.134 hội viên NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, trong đó có 1.245 hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; 1.017 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi. Trong năm 2018, mô hình "CLB liên thế hệ tự giúp nhau" được thành lập, nhân rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội viên NCT các cấp luôn nhiệt tình trong các hoạt động xã hội. Hiện, toàn tỉnh có 3.389 NCT tham gia công tác hòa giải, 1.914 hội viên tham gia tổ an ninh nhân dân, 5.193 hội viên tham gia tổ tự quản thôn, xóm. Qua đó, NCT tích cực phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT - TTATXH ở cơ sở.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", các cấp Hội đã tập huấn cho 20.319 hội viên NCT về thực hiện chương trình xây dựng NTM, tự nguyện hiến 126.413 m2 đất, đóng góp 79.618 ngày công lao động, trị giá gần 580 triệu đồng.

Bên cạnh đó, NCT còn tích cực trong các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, nhân đạo, từ thiện... Toàn tỉnh hiện có 2.158 câu lạc bộ, thu hút 37.996 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, thơ ca... giúp các cụ sống vui, khỏe, lạc quan, nâng cao tinh thần đoàn kết. Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT, trong năm qua, các cấp Hội đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 30.829 lượt hội viên, khám mắt cho 13.093 NCT, 2.366 NCT được mổ mắt, thay thủy tinh thể. Các chế độ, chính sách cho NCT được thực hiện đúng, đủ, kịp thời với 18.591 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.


Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục