Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết), cả nước đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 26 người, bị thương 33 người, tất cả đều xảy ra trên đường bộ. Như vậy, so với ngày 8-2 (ngày có số người chết vì TNGT cao nhất trong dịp Tết), TNGT tiếp tục tăng cao về số vụ và số người chết.

Tai nạn giao thông ngày mùng 5 Tết tiếp tục tăng cao

Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ xuất hiện ùn tắc kéo dài trong các ngày cuối nghỉ Tết.

Sau tám ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước đã xảy ra 248 vụ TNGT, làm chết 161 người, bị thương 222 người. Bình quân số người chết do TNGT trong tám ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là 20 người/ngày, giảm tám người/ngày (giảm 28,5%) so Tết Nguyên đán năm trước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Trọng Thái, sau tám ngày nghỉ Tết, tình hình trật tự ATGT diễn biến khá phức tạp, đặc biệt từ mùng mùng 4 Tết, TNGT có xu hướng tăng cao, đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do người dân lái xe sau khi uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; khu vực xảy ra TNGT chủ yếu ở nông thôn, ngoài đô thị.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ 7 giờ ngày 2-2 đến 7 giờ ngày 8-2, đã có gần 35.400 ca khám, cấp cứu TNGT, chiếm 19,4% tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết. Trong đó, hơn 12.600 trường hợp phải nằm viện điều trị và 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (chưa xử lý số liệu trùng lặp).

Ngày mùng 5 Tết, trên hầu hết các tuyến giao thông, lưu lượng phương tiện tăng cao hơn so với những ngày trước do nhiều người lao động sau thời gian về quê nghỉ Tết quay trở lại chỗ làm. Tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu tái diễn ở nhiều nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.

"Hệ thống đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia tiếp nhận 25 lượt phản ánh của người dân về tình hình ATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng xe nhồi nhét khách, tăng giá vé, bán vé nhưng không giữ chỗ, khi hành khách phản ứng, nhà xe đã đuổi hành khách khỏi xe giữa đêm khuya. Các thông tin đã chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý”, ông Thái cho hay.

Trong ngày 9-2, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý hơn 1.530 trường hợp vi phạm, xử phạt 516 triệu đồng, tạm giữ hơn 450 phương tiện và hơn 200 giấy tờ các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, xử lý một ô-tô khách chạy tuyến Nam Định - Vinh nhồi nhét vượt quy định 20 người trên xe.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 8 phút ngày 8-2, tại xã Quảng Phong (Quảng Xương, Thanh Hóa), tổ liên ngành xử lý xe khách của Trạm CSGT Quảng Xương đã xử phạt ô-tô khách BKS 18B-00125 chở vượt quá số người quy định 62/40 người.

Theo ghi nhận, ngay từ chiều 9-2, tại các tuyến đường cửa ngõ, bến xe của Hà Nội, lượng phương tiện đã tăng rất nhanh. Từ đầu giờ chiều, bến xe Mỹ Đình đông nghịt người từ các tỉnh trở về Thủ đô. Việc giải tỏa hành khách từ bến xe đi khá khó khăn, cùng với thời tiết nắng nóng khiến nhiều người hết sức mệt mỏi.

Nhiều hành khách vạ vật chờ xe buýt tại các nhà chờ trong bến xe Mỹ Đình.

Tương tự, lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát cũng tăng chóng mặt ngay từ đầu giờ chiều. Hàng nghìn hành khách các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa bắt đầu đổ về. Khu vực nhà chờ xe buýt trong bến xe ken đặc người, chen chúc nhau lên xe tỏa về các điểm.

Theo dự báo, ngày mai (10-2), kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài chín ngày, người dân sẽ tập trung quay trở lại các thành phố lớn làm việc, lưu lượng người và phương tiện tiếp tục tăng cao đột biến trên các tuyến đường trọng điểm về các thành phố lớn và tại các nhà ga, bến xe.

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động tối đa các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT; tăng cường phương tiện, nhân lực về vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là các tuyến vận tải kết nối đô thị lớn với các địa phương. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố lao động và làm việc khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; điều tiết, khắc phục kịp thời các sự cố TNGT, không để ùn tắc kéo dài tại các tuyến giao thông trọng điểm và nhà ga, bến xe.

Các cơ quan, đơn vị chức năng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp vận tải nâng cao ý thức, tuân thủ tuyệt đối các quy định về nồng độ cồn, không lạng lách, vượt ẩu, chở quá số người quy định, nhồi nhét khách; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô-tô, xe máy, chủ động thời gian di chuyển để tránh ùn tắc giao thông.


                                                                               Theo báo Nhân dân 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục