(HBĐT) - Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kỳ Sơn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là ở các xã vùng sâu, xa của huyện. Qua đó huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, người có công và đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.


Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Hội CTĐ huyện Kỳ Sơn động viên các đối tượng trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện. 

Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đã chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện để thể chế hóa các hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ trên địa bàn sát với tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể điều tra, khảo sát nắm tình hình đời sống của các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo. Thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất giúp các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững.

Trong 4 tháng đầu năm nay, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp tiếp nhận và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.503 lượt đối tượng là người có công, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng chính sách xã hội, với tổng trị giá 788,880 triệu đồng. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏa ban đầu, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh môi trường và tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 333 lượt người với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Tích cực thực hiện chương trình hành động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam 800 ngày công để sửa chữa nhà ở. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những trường hợp rủi ro, tai nạn với số tiền trên 96 triệu đồng, 510 ngày công và 420 kg gạo. Tiếp tục đẩy mạnh vận động ủng hộ chương trình "Ngân hàng bò”, Hội CTĐ huyện đã trao tặng 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Độc Lập, Phúc Tiến 5 con bò giống sinh sản, trị giá 80 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, hội viên Hội CTĐ các cấp cùng đội ngũ thanh thiếu nhi, tình nguyện viên trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho người và vật nuôi, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện… Qua đó, xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh và góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục