(HBĐT) - Thời gian qua, những ngôi nhà vững chãi, kiên cố mang tên nhà "Chữ thập đỏ" được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Sơn cùng các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm triển khai thực hiện đã mang lại niềm vui cho nhiều số phận éo le, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.


Gia đình bà Bùi Thị Ẻm, xóm Cảng, xã Bình Cảng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bà thường xuyên đau ốm, mắc bệnh thiếu máu huyết tán, phải đi gánh củi để kiếm sống, nuôi con trai mắc bệnh tâm thần, cơm không đủ ăn, sống trong căn nhà rách nát. Đầu năm 2019, được Đảng, Nhà nước và chính quyền quan tâm, từ các nguồn quỹ, Hội CTĐ huyện phối hợp với Câu lạc bộ Hiếu Nghĩa Tâm (Hà Nội) tổ chức trao căn nhà "Chữ thập đỏ" cho bà Ẻm trị giá 43 triệu đồng, cùng tiền, gạo và các nhu yếu phẩm, giúp bà Ẻm vơi đi phần nào nỗi lo trong cuộc sống.

Ngoài bà Ẻm, nhiều hộ khác cũng được hưởng niềm vui từ các hoạt động mà Hội CTĐ huyện Lạc Sơn tổ chức. Từ năm 2018 đến nay, Hội phối hợp với các cá nhân, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm tiến hành khảo sát, hỗ trợ 9 căn nhà "Chữ thập đỏ" cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Yên Phú, Bình Cảng, Bình Hẻm... với tổng trị giá 316 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thị Hà, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Lạc Sơn cho biết: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, trong đó, hoạt động xây dựng nhà "Chữ thập đỏ" góp phần giúp hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi lo trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Công tác tuyền truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện cũng được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn phối hợp với Câu lạc bộ Hiếu Nghĩa Tâm (Hà Nội) trao nhà "Chữ thập đỏ" cho bà Bùi Thị Ẻm, xóm Cảng, xã Bình Cảng.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được các cấp Hội triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực như "Lễ hội Xuân hồng" nhằm vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", tổ chức khám bệnh nhân đạo, tôn vinh người hiến máu, triển khai "Tháng nhân đạo" đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên trong toàn huyện. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm ở Hà Nội, Bắc Ninh tặng 233 suất quà và các nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Cư, Miền Đồi với tổng giá trị 93,2 triệu đồng. 

Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", các cấp Hội đã tổ chức tặng 2.232 suất quà với tổng trị giá 874,6 triệu đồng cho người nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 350 lượt người tại 2 xã Bình Hẻm, Tân Lập với tổng trị giá 135,6 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức 8 "Bữa ăn từ thiện", tặng quần áo cũ cho 678 bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện với tổng giá trị 14 triệu đồng; trao tặng 3 con bò giống cho 3 hộ nghèo xã Yên Phú, Miền Đồi, Ân Nghĩa trị giá 31 triệu đồng; hỗ trợ 11 trẻ bị đuối nước tại địa bàn với tổng số tiền 9,4 triệu đồng; trao tặng 8 xe lăn cho người khuyết tật, tổng trị giá 13,6 triệu đồng; phối hợp với trường Đại học sư phạm Hà Nội tặng 30 suất học bổng, quần áo đồng phục, bánh kẹo cho học sinh trường TH&THCS Ngọc Lâu với tổng trị giá 44,7 triệu đồng. Toàn huyện có 12 học sinh nghèo được hỗ trợ học bổng thường xuyên của Quỹ Thiện tâm do Hội CTĐ huyện quản lý với tổng số tiền 54 triệu đồng. "Tháng nhân đạo" năm 2019, Hội phối hợp với Bưu điện huyện khai trương thùng quỹ nhân đạo với mục đích quyên góp, ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện do Hội CTĐ huyện phát động đã diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp. Tổ chức hiến máu đợt I năm 2019, huyện có 643 người đăng ký hiến máu, kết quả thu được 543 đơn vị máu.


Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục