(HBĐT) - Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/7, giá vàng SJC bật tăng qua mốc 53 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau 1 đêm, giá vàng SJC đã tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Thấy hiện tượng giá vàng tăng mạnh, nhiều người dân khu vực TP Hoà Bình tranh thủ bán ra. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, vàng còn lên mạnh nữa nên tranh thủ mua vào bất chấp có thể nhận rủi ro trong ngắn hạn.


Khách hàng tham khảo giá vàng tại cửa hàng vàng bạc Thức Lực, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình). 

Trong 2 ngày vừa qua, vàng SJC liên tục phá các mức giá kỷ lục 51, 52 và 53 triệu đồng/lượng. Việc tăng giá vàng đến mức "chóng mặt” chỉ trong ít ngày khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Vào 8h30 ngày 22/7, tại Hoà Bình, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 52,15 triệu đồng/lượng mua vào, gần 53 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với vàng miếng DOJI hiệu Kim Thần Tài niêm yết với giá 52,15 triệu đồng/lượng mua vào, 52,75 triệu đồng/lượng bán ra. Ngoài ra, các loại vàng trang sức thông thường như nhẫn, lắc, vòng cổ được giao dịch 51,13 triệu đồng/lượng mua vào, 52,38 triệu đồng/lượng bán ra.

Ghi nhận thời điểm sáng 22/7, tại các hiệu vàng trên đường Cù Chính Lan (TP Hoà Bình) như: Cửa hàng vàng bạc Nam Chính, cửa hàng vàng bạc Quang Hoà, cửa hàng vàng bạc Thức Lực…, số người giao dịch vàng tăng hơn so với những ngày trước. Tại cửa hàng vàng bạc Nam Chính, anh Nguyễn Văn Minh, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) cho hay: Nắm bắt giá vàng tăng mạnh, sáng nay, tôi quyết định bán mấy cây vàng mua từ ngày vía Thần Tài đầu năm nay. Nói chung đầu cơ vàng nên hiện thực hoá lợi nhuận, đợi giá giảm xuống rồi mua lại cũng là cách đầu tư khá hiệu quả. Còn nếu vàng tăng tiếp thì phải chấp nhận.

Theo bà Trần Hồng Vân, Giám đốc Công ty vàng Thức Lực, số 319, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình), sáng 22/7, thấy giá vàng tăng mạnh nên người dân tranh thủ đến bán nhưng cũng không ít người mạnh dạn mua vào. Tại cửa hàng, số người bán được cho là nhiều hơn người mua.

Theo đánh giá của giới kinh doanh vàng trên địa bàn TP Hoà Bình, mấy năm gần đây, kinh tế khó khăn nên việc mua bán, tích trữ vàng ít được người dân quan tâm. Nhiều năm trước, cứ đến thời điểm giá vàng tăng nóng, hầu như các cửa hàng vàng bạc đều rất đông người dân đến mua bán. Nhưng thời điểm "sốt vàng” mấy ngày vừa qua, số người dân mua bán không nhiều.

Còn theo bà Dương Thị Chính, chủ cửa hàng vàng bạc Nam Chính, số 830 - 832 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, hiện tại, thị trường vàng Hoà Bình người mua rất ít, do giá vàng đã tăng mạnh. Người bán cũng không nhiều do họ đã bán tại thời điểm một vài tháng trước ở mức giá kỳ vọng từ 48 - 49 triệu đồng/lượng. Điều này cũng là tình trạng chung của cả nước cũng như trên toàn thế giới.

Với kinh nghiệm 35 năm kinh doanh ở lĩnh vực vàng bạc và tham khảo từ những chuyên gia tài chính, bà Dương Thị Chính cho hay, giá vàng còn tiếp tục tăng, lý do vì kinh tế toàn cầu hiện vẫn đang đà suy thoái, dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, dẫn đến kênh đầu cơ tốt nhất là vàng. Những người đầu cơ không chỉ nhỏ lẻ, mà có nhiều người là những ông chủ lớn tầm cỡ thế giới, tiềm lực tài chính rất mạnh.

Yếu tố nữa tác động đến giá vàng dự báo còn tăng là những dòng tiền thu nhập ổn định, lẫn đồng tiền dư thừa vẫn tiếp tục đổ vào vàng trong những tháng cuối năm.

Cũng theo bà Dương Thị Chính, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên đến trên 1.858 USD/ounce. Còn tại Việt Nam, giá vàng đã đạt ở mức lịch sử, chạm 53 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới còn lên đến 2.000 USD/ounce, thậm chí hơn thế nếu như kinh tế và dịch bệnh chưa có dấu hiệu tốt lên, do đó, khả năng cao giá vàng tại Việt Nam sẽ còn tăng trong thời gian tới.


 Hồng Trung

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục