(HBĐT) - Với mong muốn xoa dịu nỗi đau, mất mát của những cá nhân, gia đình đã hiến dâng xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác "Đền ơn - đáp nghĩa”.



Đoàn viên thanh niên huyện Lạc Thủy phối hợp đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ năm 2020.

Đã qua tháng 7 - tháng tri ân các thương binh, liệt sỹ, người có công (NCC) với cách mạng, nhưng Phòng NCC (Sở LĐ-TB&XH) vẫn bộn bề công việc. Trò chuyện với lãnh đạo, chuyên viên của phòng được biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, giúp thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng ổn định cuộc sống. Bởi vậy, bộ phận chuyên môn luôn phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Sở và Ban chỉ đạo chăm sóc NCC tỉnh chỉ đạo, điều hành tốt các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa” trên địa bàn. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện thủ tục di chuyển 20 hồ sơ NCC đi tỉnh khác, tiếp nhận 9 hồ sơ đến hưởng chế độ ưu đãi tại tỉnh. Rút 525 hồ sơ để giải quyết các chế độ ưu đãi NCC, phục vụ công tác tra cứu thông tin NCC. Xét duyệt danh sách cấp 2.100 thẻ BHYT cho NCC và thân nhân. Tiếp nhận 2 hồ sơ thương binh mới được hưởng. Giới thiệu Hội đồng Y khoa tỉnh giám định 7 hồ sơ thương binh đề nghị giám định vết thương còn sót. Giải quyết chế độ thờ cúng mới cho 60 thân nhân liệt sỹ, thẩm định 22 hồ sơ, lập danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) đề nghị Hội đồng giám định sức khỏe. Giải quyết chế độ cho 20 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH hưởng trợ cấp hàng tháng. Cấp giấy chứng nhận cho 100 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Giải quyết chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho 245 người là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm CĐHH, người hoạt động cách mạng, bị bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến có huân, huy chương. Trả lời xác minh 22 công văn thông tin về liệt sỹ; hoàn thành 29 thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ. Trả lời 13 đơn thư bằng văn bản hỏi về chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát để chi trả trợ cấp cho NCC bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cuối tháng 6, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) với những hoạt động cụ thể như: Dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trung tâm điều dưỡng NCC với cách mạng. Tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Rà soát, tu sửa, nâng cấp nhà ở cho gia đình chính sách… Qua đó, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC với cách mạng và thân nhân. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, NCC.

Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Hiện, toàn tỉnh có trên 9.000 NCC và thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hưởng ứng có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, đơn vị kinh tế và Nhân dân, công tác chăm sóc đời sống NCC trong tỉnh đã trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu sắc và đạt được kết quả quan trọng. Việc thực hiện chính sách ưu đãi được quan tâm đầy đủ, kịp thời, các chế độ trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần và ưu đãi khác như: hỗ trợ xây nhà ở, cấp thẻ BHYT, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm, miễn giảm học phí... cũng được các cấp, ngành quan tâm sâu sắc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 99% hộ chính sách đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC.

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chăm sóc NCC, xây dựng và điều hành Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” của tỉnh, trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành trong việc nắm bắt tình hình thực tế, đưa ra các biện pháp hỗ trợ gia đình NCC như: hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe; trợ cấp hàng tháng; đào tạo nghề; hỗ trợ vốn, giống để chăn nuôi, trồng trọt… giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu năm 2020, tỉnh không còn hộ NCC thuộc diện hộ nghèo như một sự tri ân đối với những người con đã hy sinh xương máu giành độc lập, tự do cho dân tộc.


Thúy Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục