(HBĐT) - Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đây cũng là năm diễn ra sự kiện đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội thi đua yêu nước các cấp. Bởi vậy, ngay trong những ngày đầu năm, các hoạt động, phong trào thi đua đã được khơi dậy sôi nổi ở các cấp, ngành và các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp cũng hòa chung khí thế.



Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Chữ thập đỏ phát động, các cấp Hội cơ sở đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ảnh: Tuổi trẻ huyện Tân Lạc tích cực tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020.

Tiến sỹ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh chia sẻ: Đầu năm, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Tuổi cao gương sáng”. Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh khu dân cư về công tác phòng, chống dịch bệnh. Vận động mỗi NCT là một tình nguyện viên trong việc tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khi dịch Covid-19 mới bùng phát, Hội NCT tỉnh đã tham gia cấp phát khẩu trang đến 10 huyện, thành phố; hỗ trợ 150 suất quà cho NCT khó khăn tại 15 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong những tháng đầu năm, Hội đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể khánh thành, bàn giao 1 nhà tình thương cho NCT xã Yên Bồng (Lạc Thủy). Thực hiện tốt 2 chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Phát triển quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ: Năm nay là năm khá đặc biệt. Ngay từ những ngày đầu năm, cả nước đã phải oằn mình phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, duy trì, thúc đẩy chương trình "Ngân hàng bò”, "Tháng Nhân đạo”..., Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc vận động "Ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn và hưởng ứng các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19”. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã trợ giúp cho trên 50 nghìn lượt người yếu thế và các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; cấp phát khẩu trang, xà phòng miễn phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 28.040 lượt người người dân. Triển khai mô hình bữa ăn chia sẻ tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, các cấp Hội đã cấp phát hàng nghìn suất cơm cho người dân nghèo; khám, chữa bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người. Đặc biệt, trước tình trạng khan hiếm máu ở các cơ sở y tế, Hội đã tham mưu Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh duy trì tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức đặt ra các phong trào thi đua. Liên minh HTX tỉnh có phong trào "Phát triển kinh tế hợp tác - HTX nhanh và bền vững, xây dựng Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình vững mạnh”; Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào "Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”, "Tiếng trống khuyến học”, "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi phát động phong trào "Toàn dân chăm sóc, bảo vệ, trợ giúp người tàn tật, trẻ mồ côi”; Hội Đông Y tỉnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua "Lương y như từ mẫu”; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phục vụ cho phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020”; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh thi đua "Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường công tác nghĩa tình đồng đội và giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”…

Cùng với thực hiện phong trào thi đua của năm, các tổ chức Hội căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ với xã hội, cộng đồng phát động thêm nhiều phong trào thi đua khác, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Lam Nguyệt


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục