(HBĐT) - Chiều 17/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã tới thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong tại xóm Tát, xã Tân Minh (Đà Bắc). Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Y tế và lãnh đạo huyện Đà Bắc.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên người gặp nạn vụ sạt lở đất xóm Tát, xã Tân Minh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc.

 

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 17/10, tại khu vực tại xóm Tát, xã Tân Minh đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp, làm sập hoàn toàn 1 nhà xây bán kiên cố (xây gạch ba vanh, lợp tôn), trong nhà khi đó có 4 người đang ngủ.

Hậu quả làm 1 người tử nạn là ông Lò Văn San, sinh năm 1952; 3 người còn lại có cháu Lò Thị Lệ, 14 tuổi (cháu nội ông San) bị thương nhẹ; bà Xa Thị Dừn, sinh năm 1955 (vợ ông San) bị gãy xương sườn và chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986 (con dâu ông San) bị chấn thương ở chân đã được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc, đến nay cơ bản ổn định.

Ngay sau khi nắm được thông tin, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân tử nạn; thăm hỏi, động viên tinh thần 2 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Đà Bắc là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, độ dốc cao, thường xuyên xảy ra trượt sạt, đá lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, tài sản của người dân. Dự báo trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến khó lường, các khu vực trên địa bàn huyện nhiều khả năng còn có nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở đất đá. Do đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác PCTT, không để sự việc đáng tiếc xảy ra.


P.V

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục